Mạo danh “Bác sĩ Bệnh viện 108” bán thực phẩm chức năng quảng cáo “chữa bách bệnh”

PV Thứ sáu, ngày 19/05/2023 14:55 PM (GMT+7)
Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông tự xưng là bác sỹ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã được lan truyền trên mạng xã hội. Bệnh viên Trung ương Quân đội 108 khẳng định, không có ai có tên như vậy, đó là giả danh.
Bình luận 0

Cụ thể, trong clip, người này giới thiệu cuốn sách “Minh triết trong ăn uống của người phương Đông” và khẳng định rằng chỉ cần áp dụng “liệu pháp chữa lành tự nhiên” trong sách là có thể “chữa tất cả các bệnh” kể cả ung thư, không cần dùng đến y học hiện đại.

Mạo danh “Bác sĩ Bệnh viện 108” bán thực phẩm chức năng quảng cáo “chữa bách bệnh” - Ảnh 1.

Người được cho là mạo danh bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh chụp màn hình.

Đoạn clip ghi lại cảnh người này tự xưng là bác sĩ Phạm Văn Chơn và giới thiệu cuốn sách đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội TikTok và Facebook. Trang Facebook cá nhân có tên H.V.N (có đến 203.000 người theo dõi) đã chia sẻ clip này và thu hút hơn 1.600 lượt tương tác và hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận.  

Clip này đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dùng Facebook, trong đó có nhiều người nhẹ dạ tin theo và bị lôi kéo mua các thực phẩm chức năng do chủ trang Facebook có tên H.V.N bán. 

Đây là một hành vi có nhiều dấu hiệu lừa đảo, giả danh “Bác sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108” để trục lợi cá nhân và gây nguy hại cho sức khỏe của người dân, ảnh hưởng thương hiệu của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 

Mạo danh “Bác sĩ Bệnh viện 108” bán thực phẩm chức năng quảng cáo “chữa bách bệnh” - Ảnh 3.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chỉ có một địa chỉ duy nhất tại: Số 1, đường Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (Trong ảnh là Bệnh viện những ngày đầu tháng 5/2023. Ảnh: Ngọc Thọ).

Chính vì vậy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định và cảnh báo người dân không tin vào những thông tin sai lệch này. 

Bệnh viện khẳng định rằng không có bất kỳ cán bộ nhân viên nào của Bệnh viện tham gia vào việc quảng cáo và bán các thực phẩm chức năng hay thuốc ngoài phạm vi Bệnh viện. 

Bệnh viện chỉ có một địa chỉ duy nhất tại số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội và không có bất kỳ chi nhánh hay liên kết nào khác. 

Bệnh viện cũng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo và thận trọng khi tiếp xúc với những thông tin không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội để tránh bị lừa gạt và gây hại cho sức khỏe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem