Máy bay ATR của Lào mới sử dụng từ tháng 3.2013

Thứ sáu, ngày 18/10/2013 07:43 AM (GMT+7)
Thành lập vào năm 1976, Lao Airlines có một đội bay bao gồm 6 máy bay turbine kép ATR-72, Airbus A320 (châu Âu), các máy bay MA60 (Trung Quốc), phục vụ các chuyến bay nội địa và đến các nước Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.
Bình luận 0
Máy bay ATR 72-600 do Pháp sản xuất, là thương hiệu mới, cung cấp cho Hàng không Lào từ tháng 3.2013. Loại này được các hãng hàng không trên thế giới sử dụng rộng rãi cho các chuyến bay nội địa. Hiện nhà sản xuất ATR 72 cũng đã nâng cấp nhiều thiết bị hỗ trợ định vị tiên tiến mà thông thường cho phép máy bay hạ cánh trong tầm nhìn kém.

Cách đây một thập kỷ, Hàng không Lào chủ yếu sử dụng các loại máy bay do Nga và Trung Quốc sản xuất, nhưng gần đây đã được hiện đại hóa bằng một số máy bay của các hãng do Liên minh châu Âu sản xuất.

Hồi tháng 10.2000, 8 người đã thiệt mạng sau khi máy bay của Lao Airlines rơi xuống một vùng núi hẻo lánh ở phía bắc Lào. Trong năm 2012, Lao Airlines chở 900.000 hành khách và dự kiến vượt mức 1 triệu người trong năm 2013.

Tuy nhiên, Lao Airlines chỉ được đánh giá là hãng hàng không 4 sao (mức cao nhất là 7 sao) bởi vì không tham gia chương trình đánh giá độ an toàn quốc tế của Tổ chức Hàng không Quốc tế (IATA)- theo website chuyên đánh giá các hãng hàng không AirlineRatings.com.

Quang Minh (Quang Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem