Máy bay phun thuốc sâu
-
Theo khảo sát của PV Báo điện tử Dân Việt, hiện nay nhiều nông dân, HTX đang tích cực đầu tư áp dụng các thiết bị bay không người lái (drone) vào phun thuốc BVTV cho cây trồng nhưng chưa thực sự quan tâm đến loại thuốc BVTV trong danh mục bằng phương pháp xử lý drone.
-
Theo các chuyên gia, doanh nghiệp, nông dân sử dụng máy bay không người lái (drone) lâu năm, để điều khiển drone phun thuốc BVTV, bón phân, gieo giống an toàn, hiệu quả, nông dân cần được đào tạo, tập huấn kiến thức đầy đủ và thực hiện đúng theo các quy định khi dùng thiết bị bay trong sản xuất nông nghiệp.
-
Cuối tháng 8/2023, gặp PV Dân Việt trên cánh đồng gần nhà, lão nông Trịnh Viết Chiến ở huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, hơn nửa tháng vừa qua, gia đình ông liên tục gặp khó khi vận hành máy bay không người lái để phun thuốc trừ sâu. Có thời điểm ông đưa máy ra đồng, pha xong thuốc nhưng máy không bay được nên phải đưa về.
-
Công bố tiêu chuẩn khảo nghiệm trên đồng ruộng về thuốc BVTV phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng bằng thiết bị bay không người lái (UAV) là cơ sở pháp lý chính thức cho việc đăng ký các sản phẩm thuốc BVTV sử dụng trên Drone/UAV, đồng thời mở rộng và áp dụng rộng rãi các công nghệ phun mới tại Việt Nam.
-
Theo Sở NNPTNT tỉnh An Giang, việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đạt tỷ lệ khá cao, riêng các huyện: Tri Tôn, Châu Thành, Thoại Sơn, Châu Phú… đang có tới 64 máy bay không người lái (drone), đảm nhận các công việc nặng nhọc giúp nhà nông như sạ lúa, phun thuốc, bón phân.
-
Thiết bị bay không người lái chỉ cần 8-12 phút để hoàn thành công việc phun với diện tích 01 ha. Máy bay không người lái còn kiểm soát được chính xác lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhờ đó hạn chế tồn dư thuốc trên nông sản, nhất là giúp người nông dân không phải còng lưng cấy lúa như trước.
-
Vừa qua, Hợp tác xã Nông nghiệp Hà Thanh (Tứ Kỳ, Hải Dương) tổ chức trình diễn mô hình phun thuốc trừ sâu bằng máy bay không người lái cho 8 ha lúa chiêm xuân ở 4 thôn: Bình Cách, Hàm Cách, Tri Lễ và Hữu Chung.
-
Năm 2020, anh Lê Ngọc Hoàng (SN 1968) là nông dân đầu tiên ở ở thôn Cổ Trâu, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội mạnh dạn đầu tư nửa tỷ đồng để sở hữu “Chim sắt” - máy bay không người lái loại 8 cánh chuyên phun thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ việc sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của gia đình.
-
Máy phun thuốc trừ sâu siêu to khổng lồ của anh "Hát sáng chế" ở Hải Dương, máy gieo hạt tự động của kỹ sư Lê Thanh Trị (Lâm Đồng) là những thiết bị thu hút được sự chú ý của nhiều khách tham quan tại Triển lãm Thiết bị và công nghệ nông lâm ngư nghiệp - Vietnam Growtech 2019 tổ chức tại Hà Nội từ 31/10 - 2/11.
-
Các loại robot, máy bay không người lái phun thuốc sâu cho cả hecta cây trồng chỉ trong nháy mắt, máy cấy, máy gặt, máy tách hạt sắp trình làng tại Thủ đô trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ nông lâm ngư nghiệp - GROWTECH VIETNAM 2019.