May mặc

  • (Dân Việt) - Ngày 20.12, Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh cho biết trong tháng 12.2012, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn có mức tăng 0,17% so với tháng trước. Như vậy, trong cả năm 2012, CPI tại thành phố có mức tăng 4,07%.
  • (Dân Việt) - Các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn nhất của đợt tăng lương mới là các doanh nghiệp may mặc, giày da vì sử dụng nhiều lao động phổ thông. Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp cũng không mấy để ý tới thông tin tăng lương.
  • Dân Việt - Nạn nhân vụ hỏa hoạn tại môt xưởng may ở ngoại ô thủ đô Dhaka, Bangladesh đã lên đến 121 người, thông báo của giới chức y tế nước này ngày 25.11 cho hay.
  • (Dân Việt) - Miền Bắc đang ở thời điểm giao mùa. Đây là cơ hội cho các cửa hàng thời trang, may mặc tìm lại được không khí kinh doanh nhộn nhịp, sôi nổi khác hẳn tình trạng ảm đạm trong những tháng hè vừa qua.
  • (Dân Việt) - Giá lúa hè thu ở ĐBSCL tụt xuống còn có 4.000 đồng/kg, tính ra gạo 8.000 đồng/kg. Một hội viên CLB Gốc đa mở đầu phiên… buôn chuyện.
  • (Dân Việt) - Ngày 18.4, gần 1.000 công nhân của Công ty TNHH May mặc Ba Sao (Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) đã tập trung đình công để yêu cầu tăng lương và giải quyết các chế độ khác.
  • (Dân Việt) - Để giành lại thị trường, hàng Việt phải cải tiến về mẫu mã, hợp lý về giá cả và đặc biệt phải coi trọng kênh phân phối.
  • (Dân Việt) - Hưởng ứng Ngày Tiêu dùng VN (15.3), từ ngày 15.3 đến 1.4.2012, hệ thống siêu thị Co.opMart tổ chức tuần lễ bán hàng đồng giá với giá giảm đặc biệt dành cho 300 sản phẩm đồ dùng gia đình, thời trang may mặc, hóa mỹ phẩm…
  • (Dân Việt) - Những cái chợ được đầu tư tiền tỷ, nhưng thay vì để làm nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa lại được cho doanh nghiệp thuê làm xưởng. Tình trạng này diễn ra tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
  • (Dân Việt) - Ngày 9.1, 13 nữ công nhân may mặc của Công ty TNHH Free Well, thuộc khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (huyện Đồng Phú, Bình Phước) đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.