Giao mùa, hàng thời trang, may mặc Việt hút khách

Thứ ba, ngày 18/09/2012 07:57 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Miền Bắc đang ở thời điểm giao mùa. Đây là cơ hội cho các cửa hàng thời trang, may mặc tìm lại được không khí kinh doanh nhộn nhịp, sôi nổi khác hẳn tình trạng ảm đạm trong những tháng hè vừa qua.
Bình luận 0

Nhộn nhịp mua sắm hàng Việt

Đã từ lâu hệ thống các cửa hàng kinh doanh hàng thời trang may mặc Made in Vietnam mọc ra như nấm trên nhiều tuyến phố. Nhưng trong bối cảnh người tiêu dùng hạn chế chi tiêu, giảm bớt các nhu cầu không thiết yếu thì những tháng qua, doanh thu của các cửa hàng thời trang từ cao cấp đến bình dân đều rơi vào trạng thái ảm đạm.

Tuy nhiên, 1 tuần trở lại đây, thời tiết giao mùa đã giúp tạo nên một không khí kinh doanh mới, hào hứng, nhộn nhịp cho hầu hết các cửa hàng thời trang “Made in Vietnam”.

img
Thời điểm này, rất nhiều cửa hàng bán chăn ga, gối đệm quảng cáo giảm giá.

Sáng 15.9, tại cửa hàng thời trang Made in Vietnam nằm sâu trong con ngõ 137 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, khách hàng tăng đột biến, xếp vòng trong vòng ngoài. Chị Kim Ngân - nhân viên Bưu điện Hà Nội, một khách hàng ruột của cửa hàng cho biết: “Đây là một trong số không nhiều cửa hàng Made in Vietnam kinh doanh hàng “thật”. Hầu như không có hàng cắt mác, gắn mác Trung Quốc bị trà trộn vào đây”.

Không những thế, giá cả ở đây rất hợp lý. Một chiếc quần nhãn hiệu Burberry chỉ có giá 195.000 đồng/chiếc, trong khi theo chị Ngân, cũng quần đó tại một số cửa hàng khác bán tới 230.000 đồng hoặc cao hơn. Chính vì vậy, tại nhiều thời điểm trong ngày 15.9, chủ cửa hàng này phải đóng cửa tạm thời vì không phục vụ xuể số lượng khách hàng đến mua quá đông.

Tại siêu thị bán hàng may mặc Vinatex trên phố Bà Triệu (Hà Nội) cũng xảy ra tình trạng quá tải trong 2 ngày cuối tuần vừa qua. Lượng hàng hóa, mẫu mã mới được tung ra rất nhiều để đón chào khách hàng khiến siêu thị có phần chật chội hơn.

Theo bà Nguyễn Thu Lan (đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy) một trong những khách hàng “đổ xô” đi sắm bổ sung quần áo cho cả gia đình khi thời tiết chuyển mùa, cứ loanh quanh các cửa hàng Made in Vietnam sẽ có vô vàn thứ để chọn với chất liệu cotton, dễ mặc lại dễ giặt, với giá phải chăng.

Chăn ga, gối đệm thi nhau giảm giá

Chớp cơ hội thời tiết giao mùa, các cửa hàng bán chăn ga, gối đệm cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi để hút khách hàng.

Không chỉ treo bảng hiệu quảng cáo giảm giá cực sốc tới 50%, nhiều cửa hàng ga đệm ở phố Chùa Bộc, Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, Xã Đàn… còn thu hút sự chú ý của khách hàng bằng những tấm biển “giảm giá hết cỡ”.

Đại diện quản lý cửa hàng 408 phố Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội cho biết: Các mặt hàng chăn, ga, gối tại đây giảm từ 30 - 40%. Cụ thể, bộ sản phẩm Everon bao gồm 1 vỏ chăn 2x2,2m, 1 chăn hè 1,8x2,2m, 2 vỏ gối 45x65cm, 1 ga phủ theo kích cỡ giường có giá từ 3-5 triệu đồng, nay khuyến mãi chỉ còn từ 1,5-3 triệu đồng.

Dọc con phố Nguyễn Trãi, các mặt hàng chăn, ga, gối, đệm hàng chợ “made in Thường Tín” được bày bán tràn ra vỉa hè, thu hút rất nhiều người mua. Anh Nguyễn Thuyên - chủ cửa hàng tại 838 Nguyễn Trãi cho biết: Doanh thu cửa hàng những ngày này tăng gấp nhiều lần so với cả khi giữa mùa đông. Năm nay, do đặc điểm khó khăn về kinh tế nên người tiêu dùng quay sang lựa chọn mặt hàng bình dân loại này chứ không nhất nhất chọn hàng thương hiệu cao cấp như trước đây, nên họ đã tìm đến những dòng sản phẩm gia công rẻ tiền được bày bán tại vỉa hè.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem