Mexico bắt nhóm nghi phạm giết người tế thần chết

Thứ hai, ngày 02/04/2012 14:44 PM (GMT+7)
Dân Việt - Mexico mới đây đã bắt giữ 8 nghi phạm có hành vi giết người để hiến tế thần chết.
Bình luận 0

Chính quyền bang Sonora, miền bắc Mexico, đã bắt giữ 8 người bị buộc tội giết hại 2 bé trai và một phụ nữ để hiến tế cho thần chết Santa Muerte.

img
Thần chết Santa Muerte được giới tội phạm và buôn bán ma túy ở Mexico tôn sùng. Ảnh: AP

Theo Jose Larrinaga, phát ngôn viên của cơ quan công tố, các nạn nhân, trong đó có 2 bé trai 10 tuổi, đã bị giết hại để lấy máu dâng lên thần chết. Các nghi phạm muốn cầu xin sự che chở từ thần Santa Muerte.

Theo báo cáo của cơ quan Cảnh sát Điều tra bang Sonora, nạn nhân đầu tiên bị sát hại năm 2009 và nạn nhân cuối cùng bị giết hại tháng trước. Thi thể của họ được tìm thấy tại khu mỏ Nacozari de Garcia, cách Hermosillo - thủ phủ bang Sonora 250 km về phía bắc.

Nhiều nghi phạm là thành viên trong một gia đình và có người mới chỉ 15 tuổi.

Thần chết Santa Muerte thường được khắc họa là một bộ xương khoác áo choàng dài và cầm một lưỡi hái. Vị thần này được giới tội phạm và buôn bán ma túy ở Mexico tôn sùng.

Theo CNN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem