Miền Bắc chấm dứt rét đậm sau 2-3 ngày nữa

Thứ sáu, ngày 06/01/2012 10:44 AM (GMT+7)
Dân Việt - Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc và Trung Bộ đang bắt đầu suy yếu chậm, khiến nhiệt độ thấp nhất nhích dần lên. Tiết trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi rét hại nặng đến rất nặng.
Bình luận 0

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, sáng sớm 6.1, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt gia tăng.

img

Cụ thể, thủ đô Hà Nội tăng lên 10,5 độ C; thành phố Thái Bình (Thái Bình) ở mức 9,5 độ C; núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 5,5 độ C; đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 4,7 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 8,3 độ C; cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) 5,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 1,9 độ C.

Dự báo rét đậm ở vùng đồng bằng và ven biển, rét hại nặng đến rất nặng tại vùng núi khả năng kéo dài khoảng 2-3 ngày tới. Sau đó, không khí lạnh suy yếu hẳn, rét đậm chấm dứt. Tuy nhiên, vùng núi vẫn duy trì rét đậm. Vùng núi cao trời rét hại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem