Miền Bắc xuất hiện mưa rào và giông đầu mùa

Chủ nhật, ngày 16/03/2014 15:30 PM (GMT+7)
Sáng sớm nay (16.3), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao. Một số tỉnh phía tây Bắc Bộ và vùng núi phía bắc xuất hiện mưa rào và giông rải rác, tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương.
Bình luận 0
Lượng mưa thu được phổ biến từ 2-5mm, có nơi mưa 5-10mm là một tín hiệu vui cho bà con nông dân các tỉnh, thành miền Bắc. Mưa đã cung cấp một lượng nước đáng kể cho lúa, cùng cây trồng các loại. Vì hơn nửa tháng qua tại các địa phương trên rất ít mưa, đặc biệt nhiều nơi không có mưa khiến lượng bốc hơi lớn. Đồng ruộng bị khô hạn, nhiều diện tích lúa, hoa màu các loại bị thiếu nước, công việc tưới tốn nhiều điện và công sức. Một số khu vùng núi nguồn nước cho sinh hoạt bị cạn kiệt, khô hạn ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân.

Đợt mưa này khiến bà con nông dân rất phấn khởi, các Lão nông tri điền cho biết, mưa kèm sấm chớp xuất hiện sau tiết Vũ Thủy thường báo hiệu một vụ đông xuân bội thu, người dân gọi là “Mưa no, mưa được mùa”. Ngoài ra, mưa diện rộng làm độ ẩm tăng cao, gây cấp báo động cháy rừng ở các tỉnh, thành chùng xuống.

Dự báo đêm về sáng ngày 17.3, vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục tồn tại. Theo đó, phía tây Bắc Bộ, vùng núi phía bắc tiếp diễn mưa rào rải rác và có nơi có giông. Sau mưa giảm dần cả về lượng và diện.
Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem