Miễn, giảm phí qua hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia

Thu Huyền Chủ nhật, ngày 05/06/2016 06:15 AM (GMT+7)
Ngày 25.4, Ban quản lý dự án hầm đường bộ Phước Tượng- Phú Gia BOT và chính quyền thị trấn Lăng Cô đã có buổi làm việc để xác nhận danh sách các hộ cá nhân và tổ chức có phương tiện giao thông là ô tô trên địa bàn thị trấn Lăng Cô có tuyến cố định Lăng Cô – TP.Đà Nẵng đi qua trạm thu phí nhưng không đi qua hầm.
Bình luận 0

Như Dân Việt/NTNN đã thông tin, dự án hầm đường bộ Phước Tượng – Phú Gia đặt trạm thu phí ở phía Bắc hầm Hải Vân, cuối tuyến QL1 qua Thừa Thiên-Huế. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo Cục Quản lý đường bộ II làm việc với chủ đầu tư để có phương án thu phí hài hòa, hợp lý nhất cho người dân địa phương.

Miễn, giảm phí cho người dân thị trấn Lăng Cô

Ngày 25.4, Ban quản lý dự án hầm đường bộ Phước Tượng- Phú Gia BOT và chính quyền thị trấn Lăng Cô đã có buổi làm việc để xác nhận danh sách các hộ cá nhân và tổ chức có phương tiện giao thông là ô tô trên địa bàn thị trấn Lăng Cô có tuyến cố định Lăng Cô – TP.Đà Nẵng đi qua trạm thu phí nhưng không đi qua hầm.

img

Hầm đường bộ Phước  Tượng - Phú Gia đưa vào sử dụng giúp các phương tiện đi lại thuận lợi. ảnh: I.T 

Ông Trần Văn Giảng – Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành rà soát, xác minh từng trường hợp hộ dân, đơn vị gần khu vực trạm thu phí để tìm hiểu nhu cầu đi lại của người dân”. Theo đó, địa phương và Ban quản lý dự án hầm đường bộ Phước Tượng – Phú Gia đã thống nhất danh sách 107 cá nhân, tổ chức có phương tiện ô tô trên địa bàn thị trấn có tuyến cố định từ Lăng Cô đi TP.Đà Nẵng. Các trường hợp này có ô tô lưu thông tuyến cố định đi qua trạm thu phí đường bộ thuộc dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng – Phú Gia nhưng không đi qua hầm đường bộ được xây dựng. Danh sách này được Công an thị trấn Lăng Cô lập và xác nhận tính minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

  Trước đây, để lưu thông từ Huế sang Đà Nẵng và ngược lại, các phương tiện phải đi qua đèo Phước Tượng có độ dốc 7%, dài 3,2km và đèo Phú Gia độ dốc 8%, dài 2,3km. Đây từng được coi là điểm đen về tai nạn giao thông trên địa bàn. 

Ông Phạm Công Hưng – Tổng Giám đốc Công ty CP Phước Tượng – Phú Gia BOT cho biết: “Theo chủ trương của Bộ GTVT và để hài hòa lợi ích giữa người dân, Nhà nước và doanh nghiệp, chúng tôi đã làm việc với UBND thị trấn Lăng Cô, Ban  quản lý dự án 4 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam để có phương án miễn, giảm phí cho người dân ở thị trấn. Chúng tôi đã thống nhất và có công văn gửi Bộ GTVT đề xuất cơ chế miễn, giảm phí đường bộ khi đi qua trạm thu phí hầm Bắc Hải Vân cho các trường hợp được lập danh sách”.

Ông Hưng cho biết thêm, vị trí đặt trạm thu phí đã được các Bộ, ngành chức năng xem xét theo đúng quy định và lấy ý kiến của địa phương. Các cơ quan chức năng đã đồng ý với phương án vị trí trạm thu phí như hiện nay.

“Tuy nhiên, khi có ý kiến của người dân, chúng tôi đã tích cực vào cuộc để đảm bảo quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức trong khu vực trước khi trạm thu phí đi vào vận hành chính thức” – ông Hưng cho hay.

Vận hành trạm thu phí trong tháng 6

Dù vậy, vẫn còn ý kiến cho rằng nhiều phương tiện của người dân, doanh nghiệp ở Đà Nẵng đi vào Lăng Cô không đi qua hầm đường bộ Phước Tượng – Phú Gia vẫn phải đóng phí. Điều này có thể làm giảm lượng khách du lịch từ Đà Nẵng đến Lăng Cô.

Về điều này, ông Trần Văn Giảng nhận định: “Có thể thời gian đầu lượng khách từ Đà Nẵng ra có xu hướng giảm nhưng khách từ phía Bắc vào, đặc biệt từ Huế về Lăng Cô du lịch, nghỉ dưỡng sẽ gia tăng do thời gian từ sân bay, thành phố Huế đến thị trấn được rút ngắn tối đa”. Hiện, ở hướng Thừa Thiên-Huế - Lăng Cô, các phương tiện không đi qua trạm thu phí của dự án hầm đường bộ Phước Tượng – Phú Gia. Điều này có nghĩa là có nhiều phương tiện đi từ Huế đến Lăng Cô mà không phải đóng phí.

Do đó, ông Giảng cho rằng nếu xét trên tổng thể thì khi đưa dự án vào khai thác, kinh tế xã hội địa phương phát triển rất tích cực.

Dự án hầm đường bộ Phước Tượng – Phú Gia hiện đã được đưa vào khai thác từ tháng 12.2015. Chủ đầu tư đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để dự kiến đưa trạm thu phí vào vận hành từ đầu tháng 6 tới đây./.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem