Minh Béo thực sự "gạ tình" hay dính chiêu trò tạo scandal?

Thứ năm, ngày 20/02/2014 15:36 PM (GMT+7)
Sự việc nam ca sĩ trẻ N.H "tố cáo" trên trang Facebook cá nhân của mình rằng bị danh hài Minh Béo sàm sỡ tại Công ty TNHH Nghệ thuật Sao Minh Béo đang làm nóng dư luận bởi những luồng thông tin trái chiều...
Bình luận 0
Nghi án tạo scandal để nổi tiếng?

Theo chia sẻ của nghệ sĩ Minh Béo, N.H (người tự xưng là nam ca sĩ bị Minh Béo sàm sỡ) chính là ca sĩ N.V. Trước đó, trên trang mạng cá nhân, N.H viết với nội dung rằng: "Dịp tết Minh Béo có gọi điện nói mới thành lập sân khấu và ngỏ lời hỗ trợ và làm quản lý show diễn cho N.H. Vì vậy, N.H đã chủ động liên lạc, rồi đến công ty gặp Minh Béo. Tại đây, Minh Béo hỏi han N.H khá nhiều về học tập, tập thể thao. Sau đó, Minh Béo kéo quần... rồi sờ soạng lên người N.H. Thấy vậy, N.H sợ quá nên bỏ chạy khỏi công ty".

Minh Béo bị nghệ sỹ trẻ tố “gạ tình”.
Minh Béo bị nghệ sĩ trẻ tố “gạ tình”.

Đoạn cuối, N.H còn khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Kể hết ra điều này có thể mọi người cho rằng con ngu để bị dụ, nhưng con mong những người trẻ như con khi đọc thấy sẽ cảnh giác với lão ta. Hơn 3, 4 năm nay một mình tự lập ở Sài Gòn này đi làm, đi học để theo đuổi ước mơ, cuộc sống không có gia đình bên cạnh, tự mình phải làm tất cả đủ cực khổ lắm rồi. Mong những người như Minh Béo đừng làm những người như em sụp đổ phải căm ghét một thế hệ đàn anh... nếu con sai nửa lời con sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn...".

Thế nhưng, ít giờ sau khi đoạn "tâm thư" này được chia sẻ, thì cũng chính chủ nhân của nó lại gỡ bỏ, và cho đăng tải một dòng trạng thái khác rất tâm trạng: "Đến lúc nào đó, ta nhận ra rằng, việc tranh cãi hơn thua, ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa. Chỉ mong được bình yên là đủ rồi". Xem ra, sau khi la làng lên cho cả thiên hạ biết, thì nam ca sĩ này lại cũng giống như nhiều người khác, không bao giờ đối mặt, mà chọn cách rút lui vào hậu trường, không bàn luận gì nữa, để mặc cho thiên hạ phán xét, nhận định.

Trong khi Minh Béo cho rằng, đi tố cáo người khác lạm dụng tình dục để nổi tiếng chỉ là một trò rẻ tiền, thì các cư dân mạng chia làm hai luồng ý kiến trái chiều nhau rõ ràng. Nhóm thứ nhất bảo vệ cho Minh Béo, với nhận định trong giới nghệ sĩ, việc các ca sĩ trẻ dùng chiêu trò để nổi tiếng không ít. Được biết, N.H còn là một diễn viên, từng đóng phim. Và các cư dân mạng cho rằng N.H chính là một nhân vật trong phim Thần tượng lắm chiêu, đúng với hoàn cảnh thực tế hiện nay của anh chàng. Trong khi đó, nhóm ý kiến thứ hai lại cho rằng những gì N.H nói là thật, và nghi ngờ giới tính của Minh Béo.

Chưa biết sự việc này sẽ đi đến đâu, có hồi kết, hay lại "ỡm ờ" rồi rơi vào quên lãng như một số vụ tố nghệ sĩ “gạ tình” ầm ĩ trước đây. Mà chuyện của nam ca sĩ Cao Thái Sơn bị Adam Nguyễn tố là gay, “gạ tình” là ví dụ điển hình. Từng chỉ trích nhau khá gay gắt, Adam cũng tuyên bố sẽ theo vụ việc tới cùng. Nhưng rồi anh này lại đột ngột kết thúc mọi chuyện với lý do mệt mỏi, giữ im lặng để dư luận tự phán xét. Nhưng dư luận thì nào phải quan tòa để phán xét. Chỉ bình luận và háo hức chờ kết quả, vô tình biến mình thành con rối, lăng xê tên tuổi cho một vài cá nhân nào đó, không thể dùng tài năng của mình để nổi tiếng.

Trở lại với vụ việc Minh Béo bị tố “gạ tình”, N.H. hay N.V đều là những cái tên mới mẻ trong làng giải trí. Góp mặt ở một vài bộ phim, một vài show diễn chưa đủ sức để đưa một ca sĩ trẻ lên hàng có tên tuổi trong bản đồ nghệ sĩ Việt, nếu họ chưa thực sự có tài năng nổi bật và một cá tính đặc biệt. Ba giả thuyết được đưa ra, hoặc nam ca sĩ này chính là nạn nhân thực sự của một cuộc “gạ tình”, đổi sự nổi tiếng, hoặc Minh Béo là nạn nhân của một chiêu trò "dựa hơi" người nổi tiếng để được nổi tiếng, hoặc công chúng chính là nạn nhân của một scandal được dàn dựng. Và tiếc thay, sự nổi tiếng bằng cách này dứt khoát không phải để dùng tài năng của mình cống hiến cho nghệ thuật, cho xã hội. Đâu là sự thật, có thể không bao giờ được phơi bày, nhưng đủ thấy người ta có thể dùng mọi cách để đạt được mong muốn của mình một cách nhanh nhất, bất chấp có ảnh hưởng đến xã hội ra sao, hay gây ra hệ lụy gì.

Khó truy ra sự thật nếu không có bằng chứng

Với thông tin nam danh hài Minh Béo sàm sỡ nam ca sĩ, diễn viên trẻ khiến mọi người choáng váng. Có lẽ, từ trước đến nay Minh Béo là một gương mặt thân quen trên màn ảnh nhỏ với những vai diễn hiền lành, dễ mến, nên khi xuất hiện với scandal này không ít khán giả bị sốc tâm lý. Đón nhận tin này khá bình tĩnh, nghệ sĩ hài Minh Béo chia sẻ: "Tôi không thân quen gì với nghệ sĩ này cho lắm. Bỗng một ngày họ tự làm ra scandal này khiến tôi rất bất ngờ. Nếu có bằng chứng gì họ hãy đưa ra pháp luật, chỉ có cách này mới lấy lại công bằng cho tôi. Còn việc tung tin lên Facebook thì cách làm này chẳng khác gì để họ PR đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, kiểu đánh bóng này họ thực hiện trên việc hủy hoại đến danh dự và sự nghiệp của tôi. Cách làm này là vi phạm pháp luật và tôi có thể kiện ra tòa để bảo vệ danh dự cho mình".

Khi scandal này xảy ra, nghệ sĩ hài Minh Béo cũng kêu gọi các nghệ sĩ cẩn thận với những thông tin trên Facebook. Nghệ sĩ hài Minh Béo chia sẻ: "Các nghệ sĩ nên cẩn thận những thông tin trên Facebook. Vì bây giờ rất có thể những kẻ đối thủ sử dụng Facebook như một cách để bôi nhọ tên tuổi của mình. Bằng cách lôi kéo những nghệ sĩ nổi tiếng vào những chiêu trò của mình. Trước mớ thông tin hỗn độn này các khán giả dễ bị ngộ nhận và đánh lừa bởi những kẻ thích đánh bóng tên tuổi. Thiết nghĩ đây là việc làm đáng bị lên án". Vốn là người ít scandal nên khi rơi vào tin đồn dạng này nghệ sĩ Minh Béo tỏ ra khá bức xúc.

Nghi ngờ về những thông tin không xác đáng trên Facebook, ca sĩ Quách An An chia sẻ: "Nếu đã được gọi là tin đồn thì không đáng tin lắm. Có khi không làm gì thì vẫn xảy ra tin đồn. Mà tin đồn nhỏ thì người ta lại xé ra cho to để tạo scandal. Người nghệ sĩ thường phải đối mặt với môi trường đầy rẫy những sự phức tạp này. Do đó, tôi nghĩ rằng khi sử dụng Facebook thì mọi người nên cẩn thận. Nên hạn chế đưa tâm sự lên đó, bởi ngày nay Facebook giống như một tờ báo, do đó người dùng phải có trách nhiệm với những phát ngôn của mình vì nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người khác".

Khi sự việc nghệ sĩ Minh Béo bị nghệ sĩ trẻ tố cáo đang làm nóng dư luận bởi những luồng thông tin trái chiều. Chia sẻ về suy nghĩ của mình, ca sĩ Quang Hà cho biết: "Thông tin này chỉ là thông tin một phía và không có bằng chứng. Tôi nghĩ nếu đưa ra công luận thì người bị hại và người tố cáo cần có chứng cứ. Nhiều người vẫn thích lợi dụng nghệ sĩ để đưa ra thông tin không chính xác lên trên báo thì không hay. Bởi nó gây ra hình ảnh xấu cho người nghệ sĩ. Trước công chúng, khi có bằng chứng thì mới nói. Tôi không bênh vực người nào vì ai cũng là nghệ sĩ. Và tôi nghĩ rằng khi là nghệ sĩ cần nên trau dồi nghề nghiệp và không ngừng học hỏi để khán giả tôn trọng và không ngừng giữ hình ảnh đẹp của nghề mình, đó là điều cần thiết đối với một nghệ sĩ".

Trong khi đó, ca sĩ Vũ Hà thì chia sẻ: "Nhiều nghệ sĩ trẻ thường tạo scandal trên Facebook để đánh bóng tên tuổi. Facebook như ngôi nhà mà mọi người có thể dùng nó để trồng hoa đẹp, nhưng có những người lại dùng nó để mọi người chú ý. Sự việc này tùy theo khán giả nhận ra đâu là thật, đâu là PR bởi bây giờ khán giả cũng tinh tế lắm. Nhưng tôi nghĩ với scandal này chắc chắn rất ảnh hưởng đến tinh thần của người nghệ sĩ. Người không có tên tuổi không sao, vì qua scandal này khán giả có thể chú ý đến họ hơn. Họ cũng dễ dàng nổi tiếng hơn nhưng người đã có tên tuổi rồi thì rất bất lợi, mà người nghệ sĩ là người làm dâu trăm họ".

Giúp đàn em không khéo dễ gây họa cho bản thân

Chia sẻ về scandal này, ca sĩ Vũ Hà cho biết:"Nếu nghệ sĩ giúp đàn em không khéo sẽ dễ bị hiểu lầm và gây ra những phiền phức không đáng có. Do đó, việc biết cách nhìn người cũng là điều cần thiết. Qua scandal này tôi cũng mong Minh Béo vững tâm để vượt qua".


Đời sống & Pháp luật (Theo Đời sống & Pháp luật)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem