Tranh cãi "nảy lửa" Miss Universe "xé rào" chấp nhận thí sinh đã kết hôn, có con: Sai lầm hay nâng tầm cuộc thi?

Mỵ Lương Thứ tư, ngày 10/08/2022 13:58 PM (GMT+7)
"Theo tôi, để nói Miss Universe phá vỡ chuẩn mực của cuộc thi sắc đẹp thông thường cũng có thể đúng..." là chia sẻ của ông Trần Việt Bảo Hoàng - Phó trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với Dân Việt giữa tranh cãi "nảy lửa" về việc Miss Universe "xé rào" chấp nhận thí sinh đã kết hôn, có con.
Bình luận 0

Theo chuyên trang sắc đẹp Missosology, tổ chức Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) đã gửi đến Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ tại các nước thông báo về việc chấp nhận những thí sinh đã kết hôn, sinh con được tham gia cuộc thi. Cụ thể, nội dung thông báo của tổ chức Miss Universe: "Từ cuộc thi Miss Universe lần thứ 72 và các cuộc thi quốc gia để tìm kiếm ứng viên, phụ nữ đã kết hôn cũng như đang mang thai hoặc có con, đều có thể dự thi".

Ngay lập tức thông báo của tổ chức Miss Universe trở thành tâm điểm tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, quyết định của MUO (đơn vị tổ chức Miss Universe) gây sốc, là sai lầm trong khi Miss Universe đang là một trong 6 cuộc thi hoa hậu uy tín nhất hành tinh gồm: Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), Hoa hậu Thế giới (Miss World), Hoa hậu Quốc tế (Miss International), Hoa hậu Trái đất (Miss Earth), Hoa hậu Siêu Quốc gia (Miss Supranational), Hoa hậu Hoà bình Quốc tế (Miss Grand International).

PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện cởi mở với ông Trần Việt Bảo Hoàng xoay quanh thông báo đang gây tranh cãi từ tổ chức Miss Universe về việc chấp nhận phụ nữ đã có chồng, sinh con…

Tranh cãi "nảy lửa" Miss Universe "xé rào" chấp nhận thí sinh đã kết hôn, có con: Sai lầm hay nâng tầm cuộc thi? - Ảnh 1.

Lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới cho phép thí sinh đã kết hôn, sinh con dự thi từ năm 2023. Trong ảnh là đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới Harnaaz Sandhu. (Ảnh: Miss Universe)

"Miss Universe chấp nhận thí sinh đã kết hôn, có con là thay đổi táo bạo"

Việc chấp nhận phụ nữ đã kết hôn cũng như đang mang thai, làm mẹ dự thi Miss Universe bắt đầu từ năm 2023 có khiến ông cũng như các thành viên trong BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bất ngờ?

- Cá nhân tôi không quá bất ngờ với quyết định này của tổ chức MUO bởi vì trước đó họ đã thực hiện một cuộc khảo sát về những vấn đề liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ trên phạm vi toàn cầu.

Tôi đánh giá đây là một thay đổi rất táo bạo và phù hợp với xu hướng thay đổi của xã hội hiện đại, thể hiện tinh thần tiên phong và cải tiến để hướng đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng của MUO. Đồng thời tạo ra nhiều cơ hội hơn và trao quyền cho tất cả  phụ nữ trên toàn cầu.

Chắc chắn với quy định mới mẻ này, tôi nghĩ sẽ làm cho cộng đồng yêu nhan sắc trên thế giới vô cùng bất ngờ và ít nhiều gì cũng sẽ gây ra những ý kiến trái chiều. Nhưng nhìn chung, với xu hướng phát triển và hội nhập của toàn cầu, tôi đánh giá đây là một quyết định nhân văn, đề cao giá trị của phụ nữ.

Tranh cãi "nảy lửa" Miss Universe "xé rào" chấp nhận thí sinh đã kết hôn, có con: Sai lầm hay nâng tầm cuộc thi? - Ảnh 2.

 Ông Trần Việt Bảo Hoàng - Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chia sẻ cởi mở với Dân Việt xoay quanh việc Miss Universe chấp nhận thí sinh đã kết hôn, có con. (Ảnh: FBNV)

Thông báo từ tổ chức Miss Universe cũng khiến  cộng đồng yêu nhan sắc lo lắng sẽ tác động đến hành trình chuẩn bị "chinh chiến" tại Miss Universe của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu. Liệu có ảnh hưởng đến đại diện Việt Nam khi tham gia cuộc thi sắc đẹp này vào cuối năm nay không, thưa ông?

- Theo như thông báo của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, quy định mới này sẽ áp dụng tại Miss Universe 2023 và có thể áp dụng tại các cuộc thi Miss Universe cấp quốc gia vào năm 2023. Hoa hậu Ngọc Châu sẽ dự thi Miss Universe vào cuối năm nay theo lộ trình chuẩn bị của ê-kíp như kế hoạch trước đó. Vì vậy, quy định mới này không tác động hay ảnh hưởng đến hành trình đến với Hoa hậu Hoàn vũ của Ngọc Châu.

Đây là lần đầu tiên tổ chức Miss Universe có những thay đổi được cho khá "độc, lạ" so với các cuộc thi nhan sắc uy tín nhất hiện nay như: Miss World; Miss Earth... Ông đánh giá thế nào về sự thay đổi đang bị nhiều người cho rằng "phá vỡ những chuẩn mực của cuộc thi sắc đẹp thông thường", "khiến cuộc thi Miss Universe giảm giá trị"…?

- Theo tôi, để nói Miss Universe phá vỡ chuẩn mực của cuộc thi sắc đẹp thông thường cũng có thể đúng. Bởi vì Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới luôn là tổ chức tiên phong cho sự thay đổi, tạo ra những giá trị phù hợp với sự phát triển của thời đại. Vì thế, tôi nghĩ đây là một bước đột phá mới mẻ, mang tính cách mạng của một cuộc thi sắc đẹp có bề dày phát triển lâu đời trên thế giới.

Tranh cãi "nảy lửa" Miss Universe "xé rào" chấp nhận thí sinh đã kết hôn, có con: Sai lầm hay nâng tầm cuộc thi? - Ảnh 3.

"Quy định mới từ tổ chức Miss Universe không tác động hay ảnh hưởng đến hành trình đến với Hoa hậu Hoàn vũ của Ngọc Châu", ông Trần Việt Bảo Hoàng chia sẻ với Dân Việt. Trong ảnh là đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu - đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe 2022. (Ảnh: FB Miss Universe Vietnam)

Ở mỗi cuộc thi, mỗi tổ chức sẽ có những thông điệp và mục tiêu khác nhau, Hoa hậu Hoàn vũ cũng thế. Họ luôn đề cao những yếu tố và giá trị tôn vinh người phụ nữ. Thay vì đánh giá chuẩn mực của cái đẹp dựa trên hình thể, vóc dáng... họ sẽ chú trọng cách thể hiện giá trị của người phụ nữ trong xã hội. Sự thay đổi quy định về đối tượng dự thi của Miss Universe được thực hiện rất khoa học, dựa trên khảo sát mà họ tiến hành trước đó với khán giả toàn cầu. Có thể trong tương lai, MUO sẽ có thêm những thay đổi thú vị mới nữa chứ không chỉ riêng vấn đề đối tượng dự thi.

Quyết định này của MUO thật sự rất mới mẻ và nhân văn, nhưng chắc chắn sẽ gây không ra ít tranh cãi. Bởi vì dư luận thì đa chiều, vô vàn ý kiến. Nhưng chắc chắn với 70 năm tuổi đời của MUO thì mọi quyết định đưa ra đều đã được khảo sát và cân nhắc kỹ lưỡng.

Ông có nghĩ đây là cơ hội tốt để BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tạo sức hút với thí sinh trong thời kỳ các cuộc thi khi tại Việt Nam "trăm hoa đua nở" trong năm 2022 với gần 20 cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ diễn ra trên cả nước?

- Tôi dám tự tin vào vị trí của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trong hàng loạt các cuộc thi nhan sắc lớn, nhỏ tại Việt Nam. Cái tên Hoa hậu Hoàn vũ luôn có sức hút đặc biệt với bất kỳ cô gái nào và nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương của khán giả.

Vì vậy, tôi nghĩ quy định này nhằm giúp các những người phụ nữ trẻ có thêm nền tảng để thể hiện bản thân mình. Đó là một quy định vô cùng nhân văn. Bởi vì với tôi không có ranh giới cụ thể nào về nghĩa vụ của một hoa hậu.

Cuộc thi ngày càng tìm kiếm các cô gái hay nói đúng hơn là những phụ nữ có nhan sắc, bản lĩnh, trải nghiệm sống để truyền cảm hứng đến mọi người.

Việc một số cuộc thi nhan sắc hiện nay ở Việt Nam chấp nhận cả thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ, chuyển giới, chấp nhận thí sinh có độ tuổi tới 45 và đã lập gia đình… điều này khá tương đồng với thông báo từ tổ chức Miss Universe mới đây. Ông có nghĩ nếu tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng chấp nhận thí sinh như vậy sẽ bị cho là "cào bằng" chất lượng, sức hút bị giảm sút?

- Ở mỗi cuộc thi sẽ có những tiêu chí tuyển chọn thí sinh khác nhau. Mỗi mùa Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, chúng tôi nhận được rất nhiều hồ sơ dự thi đến từ mọi miền đất nước. Việc "cào bằng" chất lượng, giảm sức hút sẽ không diễn ra tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Thay vào đó, nếu áp dụng quy định mới thì chúng tôi sẽ có thêm nhiều thí sinh tiềm năng, với nhiều câu chuyện đặc biệt.

Nhìn nhận một cách khách quan và công bằng, mỗi lần Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam quay trở lại đều mang đến một màu sắc mới mẻ, chuyện nghiệp và chỉn chu hơn. Để khẳng định tên tuổi cũng như chất lượng cuộc thi, chúng tôi phải luôn luôn đổi mới lối đi, cách thức và quan tâm thị hiếu khán giả. Không chỉ về quy định nhận hồ sơ dự thi mà còn về quy trình tổ chức, thông điệp cuộc thi, một số điểm trong cách thức tổ chức để cuộc thi thu hút thí sinh và khán giả hơn. Đó là một điều tất yếu, để cuộc thi tồn tại, phát triển và khẳng định sự uy tín trong lòng khán giả.

BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nói gì về việc áp dụng chọn thí sinh đã kết hôn, có con thi Miss Universe?

Khi Miss Universe chấp nhận phụ nữ đã kết hôn , đang mang thai, đang làm mẹ dự thì theo ông khả năng đại diện Việt Nam có được vương miện từ cuộc thi này là "gần hơn" hay "xa hơn"?

- Cơ hội chia đều có tất cả phụ nữ dự thi Hoa hậu Hoàn vũ, dù họ là độc thân, mang thai hay làm mẹ, thậm chí là giới tính thứ 3. Lý do họ tiến gần với chiếc vương miện cuộc thi phụ thuộc vào cách họ thể hiện bản thân như thế nào.

Minh chứng cho điều đó chính là sự xuất hiện đặc biệt của thí sinh danh dự Đỗ Nhật Hà tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Chúng tôi luôn luôn tạo điều kiện cho tất cả các thí sinh nêu lên tiếng nói của mình, việc mở cửa với người chuyển giới là một bước đi tiên phong, đổi mới vô cùng nhân văn mà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã thực hiện. Tuy chưa thể dự thi theo tư cách một thí sinh chính thức vì Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam còn phải tuân theo những điều luật của một cuộc thi sắc đẹp theo luật phát Việt Nam. Nhưng sự xuất hiện của Nhật Hà đã tạo nên những giá trị vô tích cực, gỡ bỏ một phần nào đó định kiến về cộng đồng LGBTQ+ trong mắt nhiều khán giả tại Việt Nam.

Mặt khác, với chất lượng và uy tín mà tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xây dựng được trong những mùa thi trước, tôi tin chắc rằng, các cô gái tiềm năng sẽ chọn cuộc thi của chúng tôi là nơi để thể hiện khả năng của chính mình. Từ đó, chúng ta sẽ có những đại diện thật xuất sắc để chinh chiến tại đấu trường quốc tế.

Vậy BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ giữ nguyên hay sẽ có những thay đổi, điều chỉnh, bổ sung... cho phù hợp với thông cáo của tổ chức Miss Universe trong thời gian tới, thưa ông? Và điều này sẽ được thực hiện ra sao?

- Thú thật, tôi nghĩ đây vừa là cơ hội, thách thức mới với chúng tôi. Vì vậy quy định mới này, nguồn thí sinh của chúng tôi sẽ đa dạng, phong phú và nhiều tiềm năng hơn. Tôi cũng rất hào hứng và mong chờ sự xuất hiện của những phụ nữ đã lập gia đình, có con dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Tuy nhiên, việc áp dụng quy định này ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mùa tiếp theo hay không, còn là một câu chuyện khác. Chúng tôi còn phải bàn bạc, thảo luận về vấn đề này rất nhiều, vì BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam còn phụ thuộc vào việc xin phép, tuân thủ nghị định nhan sắc trong nước, đặc biệt là thị hiếu khán giả.

BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ cân nhắc và bàn bạc việc áp dụng quy định mới của tổ chức Miss Universe hay không. Chúng tôi chắc chắn sẽ thông báo đến mọi người trong thời gian tới.

Tranh cãi "nảy lửa" Miss Universe "xé rào" chấp nhận thí sinh đã kết hôn, có con: Sai lầm hay nâng tầm cuộc thi? - Ảnh 5.

Hoa hậu H'Hen Niê ghi dấu trong lòng khán giả với thành tích Top 5 Miss Universe 2018.

Vì sao người đẹp Việt chưa giành vương miện Miss Universe?

Tham gia lĩnh vực đào tạo người đẹp và cử đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe, ông ấn tượng với thành tích của các đại diện Việt Nam nào khi thi tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế?

- Mỗi cô gái mang dải sash Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế đều đáng ngưỡng mộ bởi vì họ mang trên mình trọng trách vô cùng lớn.

Tôi luôn trân trọng và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của những phụ nữ giúp hình ảnh Việt Nam ghi dấu ấn tốt đẹp với bạn bè quốc tế. Dĩ nhiên, mỗi người sẽ có một màu sắc và thế mạnh riêng. Vì vậy, tất cả đại diện Việt Nam khi tham gia đấu trường sắc đẹp tạo nên ấn tượng riêng trong lòng công chúng và người hâm mộ. 

Về cá nhân, tôi vô cùng ấn tượng với bản lĩnh của Hoa hậu Trái đất Phương Khánh, sự thông minh của Hoa hậu Hòa bình Thùy Tiên và tự hào với thành tích vẻ vang mà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê đạt được tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Tranh cãi "nảy lửa" Miss Universe "xé rào" chấp nhận thí sinh đã kết hôn, có con: Sai lầm hay nâng tầm cuộc thi? - Ảnh 6.

Top 5 Miss Universe 2018 với sự góp mặt của H'Hen Niê. (Ảnh: ST)

Theo ông, đâu là nguyên nhân khiến nhiều đại diện Việt Nam nổi bật như: H'Hen Niê, Khánh Vân, Kim Duyên… chưa có người đẹp nào chạm tay đến vương miện tại đấu trường Miss Universe?

- Sau khi đồng hành cùng các đại diện Việt Nam tại Miss Universe, tôi rút ra được 2 điều cho bản thân mình khi tìm kiếm đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này. Điều đầu tiên, họ tìm kiếm một người hội đủ các yếu tố về hình thể, gương mặt, khả năng hội nhập và giao tiếp. Đó chính là điều kiện cần, để một người phụ nữ chạm tay đến chiếc vương miện danh giá của Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên, đây chưa phải là điều kiện đủ để giành chiến thắng tại cuộc thi nhan sắc này.

Theo tôi, để trở thành Hoa hậu, người đẹp đó phải có được những điều khác biệt, họ phải là chính họ ở trong cuộc thi. Đó gọi là sự thuần chất. Bởi vì Miss Universe không tìm kiếm một người đăng quang theo một hình mẫu cố định nào cả, họ tìm kiếm cô gái tự tin là chính mình.

Thẳng thắn mà nhìn nhận, các đại diện Việt Nam có được 2 yếu tố đó nhưng chưa biết cách thể hiện nó như thế nào. Làm sao để giúp các đại diện Việt Nam tự tin thể hiện chính mình tại cuộc thi luôn là câu chuyện mà chúng tôi phải quan tâm mỗi mùa Miss Universe.

Cảm ơn những ông đã chia sẻ thông tin!

Màn trình diễn của Hoa hạu H'Hen Niê tại cuộc thi Miss Universe 2018. (Nguồn clip: FB World Press)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem