Chuẩn bị đón khách quay trở lại

Bình Minh Thứ năm, ngày 11/11/2021 07:00 AM (GMT+7)
Việt Nam đang từng bước "trải thảm đỏ" chào đón du khách quốc tế có hộ chiếu vaccine quay trở lại khi đất nước tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch và từng bước phục hồi hoạt động kinh tế xã hội.
Bình luận 0

Một bước tiến quan trọng để vực dậy nền kinh tế "ngành công nghiệp không khói"

Nhiều doanh nghiệp du lịch Việt Nam cho rằng, đây là một bước tiến quan trọng để vực dậy nền kinht tế được mệnh danh là "ngành công nghiệp không khói" vốn đã suy giảm do dịch Covid 19. Hiện Việt Nam đã tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ đã được các quốc gia và vùng lãnh thổ này giới thiệu chính thức tới Bộ Ngoại giao.

Mở cửa đón khách Quốc tế: (bài 2) Chuẩn bị đón khách quay trở lại - Ảnh 1.

Trong 5 địa phương được chọn thí điểm đón khách quốc tế trong tháng 11 năm nay đã chuẩn bị các kế hoạch chi tiết cho riêng mình.

Thành phố Phú Quốc, Kiên Giang đã xây dựng và ban hành Kế hoạch toàn diện của mình để triển khai thực hiện Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế. Cụ thể, chính quyền sở tại đã có các buổi làm việc bước đầu với các doanh nghiệp dự kiến sẽ đón khách theo kế hoạch. Hiện tại, Phú Quốc đã tiêm vắc-xin Covid-19 đủ 2 mũi cho gần 123% dân số và người lao động làm việc tại Phú Quốc trong độ tuổi quy định (trên 18 tuổi)…

Theo thống kê, TP này đang có 25.000 phòng khách sạn trong đó khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao hoặc hơn 5 sao là hơn 15.000 phòng, đặc biệt có một số khu resort lớn, nghỉ dưỡng cao cấp có số lượng phòng đông, quy mô lớn như Vinpearl, Sungroup đã có kế hoạch, phương án bài bản theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ VHTTDL đón khách đảm bảo an toàn.

Những khu nghỉ dưỡng cao cấp như Vinpearl sẽ phân ra nhiều khu dành cho F0 để du khách có thể thoải mái tắm biển, vui chơi mà không ảnh hưởng đến những du khách khác. Việc quản lý những khu vực đó thuộc quản lý của Tập đoàn, nhà đầu tư, khách sạn, Tổ covid cộng đồng cùng sự giám sát của Trung tâm y tế.

"Trong trường hợp phát hiện các ca F0, F1..., Vinpearl sẽ có một khu riêng trong resort được quy hoạch biệt lập, điều kiện tiêu chuẩn 5 sao để phục vụ".

Tại Khánh Hòa, đã ban hành kế hoạch triển khai đón khách du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Theo kế hoạch của UBND tỉnh, giai đoạn 1 (từ nay đến ngày 31/12) chỉ đón khách du lịch quốc tế tại các khu nghỉ dưỡng ở Khu du lịch (KDL) Bắc bán đảo Cam Ranh, ưu tiên thị trường khách tiềm năng, có độ an toàn cao với dịch Covid-19 như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Úc, Nga, Pháp, Đức và một số nước Bắc Mỹ. Khách sẽ đi theo chương trình khép kín của các công ty lữ hành, có sự giám sát của cơ quan chức năng.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, qua kiểm tra và làm việc, 12 khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại KDL Bắc bán đảo Cam Ranh  đều đáp ứng tốt các tiêu chí về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế có "hộ chiếu vắc xin". Dự kiến sẽ cho phép các công ty lữ hành đưa khách đi tham quan, trải nghiệm theo tour khép kín với các điểm đến như: VinWonders Nha Trang, KDL Hòn Tằm, KDL sinh thái Ba Hồ, Khu di tích Tháp bà Ponagar…

Mở cửa đón khách Quốc tế: (bài 2) Chuẩn bị đón khách quay trở lại - Ảnh 2.

Tất cả các du khách đều được yêu cầu mặc áo phao.

Truyền thông nước ngoài đánh giá sự kiện này như một 'cú hích' cho sự hồi sinh của ngành du lịch Việt Nam

Tại Đà Nẵng, ngành du lịch đã xây dựng và triển khai phương án đón khách quốc tế, tổ chức đón khách du lịch nội địa trong tình hình bình thường mới theo từng lộ trình, trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Dự kiến, TP này sẽ khởi động trở lại các hoạt động, dịch vụ phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố. 

Đà Nẵng dự kiến phối hợp tỉnh Quảng Nam cùng triển khai mô hình tour trọn gói theo hành trình khép kín tại một số điểm được chọn như khách sạn/khu nghỉ dưỡng, sân golf, khu vui chơi giải trí, một số tuyến đường giới hạn của khu phố cổ Hội An. Bên cạnh đó là xây dựng và công bố các chương trình du lịch/combo du lịch thu hút khách; tổ chức đón đoàn khách trên chuyến bay đầu tiên theo tour đến Đà Nẵng theo chương trình thí điểm; tổ chức chương trình đón khách dịp năm mới 2022.

Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp cũng đã đứng ra xin phép tổ chức các tour du lịch trọn gói bằng máy bay thuê bao đưa khách du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga …đến Việt Nam. Nếu thuận lợi họ sẽ mở thêm các thị trường khác. Trước mắt có thể có một đến 2 chuyến/tuần. Tuy nhiên họ còn đang đợi cơ quan chức năng ban hành hướng dẫn về quy trình đón khách cụ thể thì mới có thể triển khai được.Trước động thái này, truyền thông nước ngoài đánh giá sự kiện này như một ‘cú hích’ cho sự hồi sinh của ngành du lịch Việt Nam, góp phần xác định quá trình chuyển đổi chiến lược từ ‘zero Covid’ sang ‘thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19’ dựa trên tỷ lệ tiêm chủng cao.

Theo tờ trình số 272 của Bộ VH-TT-DL, du khách tới Việt Nam không phải cách ly, được tham gia các hoạt động tour ngay và có thể kéo dài hành trình du lịch sang địa phương khác (với khách du lịch đăng ký chương trình du lịch trên 7 ngày) với điều kiện tour trọn gói, khép kín.

Du khách phải có chứng nhận tiêm đủ liều vắc-xin ngừa Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận, thời gian tiêm đủ mũi ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh, hoặc có chứng nhận đã khỏi Covid-19 với thời gian từ lúc xuất viện không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh. Bên cạnh đó, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay. Khách phải có bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả cho điều trị Covid-19 với mức trách nhiệm tối thiểu là 50.000 USD. Mua tour trọn gói của doanh nghiệp lữ hành.

Được biết, cùng với đề xuất mở lại du lịch quốc tế của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Hàng không cũng đề xuất tái khởi động các chuyến bay quốc tế thường lệ từ tháng 11 này bằng việc khôi phục các chuyến bay combo (trọn gói) trong giai đoạn 1 cho khách quốc tế đến Phú Quốc, Khánh Hòa, Quảng Ninh…

Theo đánh giá việc thí điểm đón khách quốc tế thành công sẽ là cơ sở tạo tiền đề cho các địa phương khác mở cửa đón khách quốc tế trở lại Việt Nam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem