Thí điểm đón khách quốc tế tại Phú Quốc: Nín thở chờ khách ngày đầu mở cửa

Huy Hoàng Thứ sáu, ngày 29/10/2021 13:58 PM (GMT+7)
Rất nhiều câu hỏi của các nhà báo xoay quanh về việc thí điểm đón khách quốc tế tại Phú Quốc. Đây cũng là trông chờ, mong đợi của những người làm du lịch.
Bình luận 0

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III của Bộ VHTTDL diễn ngày 28/10 tại Hà Nội, rất nhiều câu hỏi của các nhà báo xoay quanh về việc thí điểm đón khách quốc tế tại Phú Quốc. Đây cũng là trông chờ, mong đợi của những người làm du lịch.

Thí điểm đón khách quốc tế tại Phú Quốc: Liệu ngày đầu mở cửa có vắng khách như đảo Bali, Indonesia? - Ảnh 1.

Trẻ em thích thú khi được chụp ảnh các con vật tại Vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc. Ảnh: T.H

Theo đó, ông Phạm Văn Thủy - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, Bộ VHTTDL đã phối hợp với tỉnh Kiên Giang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc vào cuối tháng 11/2021. Hiện nay, tỉnh Kiên Giang đã tiêm 100% mũi 1 vaccine cho người dân và đang tiến hành tiêm mũi 2.

Tỉnh cũng đã lựa chọn danh sách các điểm đến an toàn để đón khách quốc tế, xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp ghi nhận khách du lịch có ca dương tính với SARS-CoV thì thực hiện kịp thời phương án điều trị.

"Trong bối cảnh tình hình mới, việc mở cửa phục hồi du lịch quốc tế, nội địa là việc làm hết sức cần thiết. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp du lịch đã thực sự kiệt quệ sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tổng cục du lịch, Bộ VHTTDL cũng đã có kế hoạch, việc thí điểm đón khách quốc tế tại Phú Quốc ở giai đoạn 1 được đánh giá, rút kinh nghiệm thì sẽ tiếp tục đưa ra giải pháp phù hợp với thực tiễn tại thời điểm đó, để sau đấy, tiếp tục mở rộng đón khách quốc tế tại các địa phương khác như Quảng Ninh, Quảng Nam, Khánh Hoà, Lâm Đồng….", ông Phạm Văn Thủy cho hay.

Thí điểm đón khách quốc tế tại Phú Quốc: Liệu ngày đầu mở cửa có vắng khách như đảo Bali, Indonesia? - Ảnh 2.

Các bạn trẻ vui chơi tại đảo Phú Quốc. Ảnh: T.H

Trước câu hỏi nguồn khách quốc tế đến với Phú Quốc thời gian tới như thế nào để tránh tình trạng ngày đầu mở cửa không đón được đoàn khách quốc tế nào như đảo Bali, Indonesia?

Ông Phạm Văn Thuỷ trả lời: "Thị trường khách du lịch của Việt Nam khá đa dạng, trong đó có các thị trường tiềm năng, có độ an toàn cao về phòng, chống dịch Covid-19 như Đông Bắc Á, châu Âu, Mỹ, Úc... Bộ VHTTDL, đã làm việc với cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài để cập nhật thông tin, tiến hành quảng bá, xúc tiến, thu hút khách từ các thị trường quốc tế tiềm năng đến với Phú Quốc"

Theo ông Phạm Văn Thủy, thị trường quốc tế ngoài điểm đến ở Phú Quốc thì những điểm đến như Khánh Hòa – Nha Trang; Quảng Nam, Đà Nẵng cũng đang có thị trường tiềm năng, quen thuộc. Một số doanh nghiệp cũng đã cho biết nguồn khách quốc tế của họ sẵn sàng đến Việt Nam.

Trước đó, nhiều ý kiến chuyên gia du lịch đã e ngại làm thế nào để tìm nguồn khách quốc tế trong bối cảnh dịch Covid – 19 vẫn diễn ra phức tạp và chấp nhận không thể zero không với Covid. Đặc biệt khi nhìn sang hòn đảo được mệnh danh là "thiên đường du lịch" của Indonesia chưa đón vị khách quốc tế nào trong ngày mở cửa.

Được biết, ngày 14/10 đảo Bali (Indonesia) chính thức mở cửa đón khách quốc tế, cùng đó là 19 quốc gia được phép đến đảo Bali.

Tuy nhiên theo chuyên gia du lịch của Indonesia lý do ngày mở cửa không đón được khách quốc tế nào bởi kế hoạch mở cửa Bali chưa phù hợp với nhu cầu của thị trường hiện nay.

Quy định du khách phải cách ly 5 ngày đầu tiên trong khách sạn bị coi là một cản trở lớn, đồng thời thời điểm mở cửa quá đột ngột, du khách cần thời gian để chuẩn bị thị thực và tìm chuyến bay.

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III của Bộ VHTTDL, du lịch nội địa cũng được quan tâm. Tổng cục du lịch đã xây dựng Bản đồ số du lịch Việt Nam an toàn tích hợp vào ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" (thực hiện liên thông, kết nối dữ liệu y tế về bệnh viện an toàn và phòng khám an toàn phòng chống Covid-19 để hiển thị lên bản đồ số trên ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn, tìm kiếm tọa độ cho hệ thống cơ sở dữ liệu trên bản đồ). Đồng thời xây dựng và chuẩn bị ra mắt Tổng đài du lịch Việt Nam 1039 cũng như ứng dụng VTV Travel, xây dựng và triển khai hệ thống chứng nhận số vaccine phòng Covid-19 (https://travelpass.tourism.vn) để phục vụ đón khách quốc tế trở lại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem