Mở cửa miễn phí Đại Nội Huế về đêm, chiêm ngưỡng "Cây kiểng và phong lan ba miền"

Trần Hòe Thứ ba, ngày 25/04/2023 15:40 PM (GMT+7)
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế mở cửa miễn phí Đại Nội Huế vào ban đêm trong các ngày từ ngày 27 đến 29/4/2023, nhằm tạo điều kiện cho du khách và người dân được tham quan triển lãm "Cây kiểng và phong lan ba miền".
Bình luận 0

Ngày 25/4, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, đơn vị sẽ mở cửa miễn phí cho du khách và người dân vào Đại Nội Huế vào ban đêm trong các ngày từ ngày 27 đến 29/4/2023. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho du khách và người dân được tham quan triển lãm "Cây kiểng và phong lan ba miền" diễn ra tại Đại Nội Huế.

Mở cửa miễn phí Đại Nội Huế về đêm để du khách tham quan triển lãm "Cây kiểng và phong lan ba miền" - Ảnh 1.

Triển lãm cây cảnh và phong lan ba miền từng được tổ chức tại Đại Nội Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách và người dân tham quan. Ảnh: Trần Hòe.

Theo đó, vào các đêm từ 27 đến 29/4, du khách và người dân được vào Đại Nội Huế miễn phí tại hai cổng Chương Đức và Hiển Nhơn để tham quan triển lãm. Phương tiện di chuyển của du khách và người dân gửi tại bãi xe Nam Xương và Nam Thắng.

Triển lãm "Cây kiểng và phong lan ba miền" tại Đại Nội Huế là nơi hội tụ các nghệ nhân cây kiểng và hoa phong lan ba miền cùng với các tác phẩm cây kiểng nghệ thuật, hoa phong lan đặc sắc. Thông qua triển lãm này, các nghệ nhân có dịp trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước về các tác phẩm cây kiểng và hoa phong lan tinh túy nhất, mang tính đặc trưng cho từng vùng miền.

Triển lãm "Cây kiểng và phong lan ba miền" diễn ra từ ngày 27/4 đến 2/5/2023, có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. 

Chương trình có các hoạt động chính như: Lễ khai mạc diễn ra lúc 7h30 ngày 27/4 tại trường lang Tử Cấm thành; trình diễn tay nghề, tạo tác cây kiểng diễn ra lúc 8h ngày 27/4 tại vườn Cơ Hạ; diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm diễn ra lúc 14h30 ngày 27/4 tại Nhà hát Duyệt Thị Đường; chương trình Cung tiến cây kiểng và hoa phong lan diễn ra lúc 8h ngày 28/4 tại sân Quảng trường Ngọ Môn – Thế Miếu; chương trình đấu giá tác phẩm diễn ra lúc 17h ngày 28/4 tại Nhà hát Duyệt Thị Đường; lễ bế mạc và trao giải thưởng  diễn ra lúc 15h ngày 1/5 tại Nhà hát Duyệt Thị Đường.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem