Mở rộng đại lộ Nguyễn Văn Linh từ 6 lên 10 làn xe: Gấp rút thi công, hoàn thành trước 30/4

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 24/03/2022 18:03 PM (GMT+7)
Theo đại diện đơn vị thi công mở rộng đại lộ Nguyễn Văn Linh (quận 7, TP.HCM), công nhân của đơn vị đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước 30/4.
Bình luận 0
Mở rộng đại lộ Nguyễn Văn Linh từ 6 lên 10 làn xe: Gấp rút thi công kịp hoàn thành trước 30/4 - Ảnh 1.

Ghi nhận của Dân Việt chiều 24/3 tại đại lộ Nguyễn Văn Linh, đoạn từ giao lộ Nguyễn Thị Thập đến Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TP.HCM), nhiều công nhân, máy móc đang triển khai thi công đổ đá, lắp đặt hệ thống thoát nước, rải nhựa đường… với chiều dài khoảng 1km.

Mở rộng đại lộ Nguyễn Văn Linh từ 6 lên 10 làn xe: Gấp rút thi công kịp hoàn thành trước 30/4 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hùng (người dân sống đối diện đại lộ Nguyễn Văn Linh) cho biết: Đoạn đường này được mở rộng từ trước Tết, thời điểm khởi công cho đến hiện tại gần 7 tháng.

Mở rộng đại lộ Nguyễn Văn Linh từ 6 lên 10 làn xe: Gấp rút thi công kịp hoàn thành trước 30/4 - Ảnh 3.

Ông Hùng cho rằng, khi thi công đoạn đường, gia đình ông bị ảnh hưởng bởi bụi từ công trình. Tuy nhiên, việc mở rộng nâng cấp đường sá, theo ông Hùng sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho việc đi lại, mua bán của người dân.

Mở rộng đại lộ Nguyễn Văn Linh từ 6 lên 10 làn xe: Gấp rút thi công kịp hoàn thành trước 30/4 - Ảnh 4.

“Trước đây, đoạn đường này hẹp, mỗi lần trời mưa ngập lụt, ùn ứ giao thông. Khi thấy đoạn đường này được mở rộng tuy bụi bặm nhưng người dân ở đây ai cũng phấn khởi vì đường sá thông thoáng hơn”, ông Hùng nói.

Mở rộng đại lộ Nguyễn Văn Linh từ 6 lên 10 làn xe: Gấp rút thi công kịp hoàn thành trước 30/4 - Ảnh 5.

Theo đại diện Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng (đơn vị thi công), đại lộ Nguyễn Văn Linh đang thi công nhiều hạng mục như: Rải nhựa, mở rộng đường từ 6 lên 10 làn xe, thi công lắp điện, đặt ống cống thoát nước… “Tất cả các hạng mục này chúng tôi đang gấp rút thực hiện để kịp bàn giao trước 30/4”, vị này nói. Các đoạn khác đang được mở rộng và đắp nền. Theo kế hoạch, khoảng 2km đường Nguyễn Văn Linh sẽ được thi công nâng cấp từ 6 lên 10 làn xe, mở rộng mỗi bên thêm 13,25m, bề rộng đường 57m, bao gồm hơn 7m làn xe hỗn hợp và 6m vỉa hè.

Mở rộng đại lộ Nguyễn Văn Linh từ 6 lên 10 làn xe: Gấp rút thi công kịp hoàn thành trước 30/4 - Ảnh 6.

Đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua khu vực trên dẫn vào Khu chế xuất Tân Thuận và gần cầu Phú Mỹ kết nối quận 7 qua TP .Thủ Đức, mỗi ngày luôn nhiều xe qua lại. Trước đó, đoạn này chỉ 6 làn xe, thường ùn ứ giờ cao điểm. Công trình khi hoàn thành ngoài giúp tuyến đường thông thoáng, tạo thuận lợi cho người dân kinh doanh, buôn bán... Hiện, các nhà mặt tiền sơn sửa, sắp xếp hàng quán chờ việc thi công hoàn thành.

Mở rộng đại lộ Nguyễn Văn Linh từ 6 lên 10 làn xe: Gấp rút thi công kịp hoàn thành trước 30/4 - Ảnh 7.

Khởi công năm 1996 và đưa vào khai thác toàn bộ năm 2007, đường Nguyễn Văn Linh, tổng vốn đầu tư 100 triệu USD, dài gần 18 km từ quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) đến giao lộ Huỳnh Tấn Phát.

Mở rộng đại lộ Nguyễn Văn Linh từ 6 lên 10 làn xe: Gấp rút thi công kịp hoàn thành trước 30/4 - Ảnh 8.

Tuyến đường sau khi đưa vào khai thác tạo tiền đề hình thành, phát triển khu đô thị Nam Sài Gòn, Phú Mỹ Hưng, khu công nghiệp cảng Hiệp Phước... Hiện, đại lộ Nguyễn Văn Linh là một trong những đường huyết mạch lớn nhất TP.HCM, được nhà đầu tư thu phí hoàn vốn, dự kiến đến năm 2028.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem