Mỡ

  • Việc 3 trẻ tử vong ngay sau khi sinh tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đang khiến dư luận hết sức lo ngại. Sở Y tế Quảng Nam đã cử đoàn cán bộ lên tìm hiểu nguyên nhân nhưng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng.
  • Tất cả họ đến với nghề đều do mưu sinh. Ngoài các công việc liên quan đến thủ tục tiếp nhận, bảo quản, bàn giao xác, họ còn phụ mổ tử thi hay “chăm sóc”, trang điểm cho xác chết…
  • Chiều 28.8, tiến sĩ Lê Tấn Phùng – Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn (HĐCM) đã thông báo kết luận sau buổi làm việc của HĐCM, kiểm thảo tử vong về vụ 3 trẻ tử vong sau khi tham gia phẫu thuật từ thiện do Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười Hà Nội (OSCA) thực hiện tại Bệnh viện Quân y 87 (Khánh Hòa).
  • Chiều 26.8, đoàn làm việc của Bộ Y tế do ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh dẫn đầu đã có cuộc làm việc với các bên liên quan về vụ việc 3 cháu tử vong khi tham gia phẫu thuật từ thiện “tìm lại nụ cười” tại Khánh Hòa.
  • Hiện các bác sĩ nghi các cháu bị sốc thuốc mê nhưng mẹ của một cháu bé đã tử vong lại không tin vì cháu đã từng mổ tạo môi cách đây 5 tháng mà không hề bị dị ứng do thuốc. Sở Y tế Khánh Hoà cũng khẳng định chưa thể kết luận nguyên nhân. Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc điều tra.
  • Ngày 24.7, tại TP.Huế, Hội Phụ sản khoa và sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam tổ chức Hội nghị Phụ sản miền Trung. Theo các đại biểu, lĩnh vực sản phụ khoa ở Việt Nam đang đứng trước những thách thức rất lớn, nhất là vấn đề chất lượng chăm sóc tiền sản, chăm sóc trong khi sinh, nhất là ở vùng sâu vùng xa, miền núi. 
  • Anh Trần Hữu Thư (27 tuổi, trú tại đội 1, thôn Phú Đa 1, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị suy thận giai đoạn cuối. 
  • Sáng nay (26.6), sau khi được tiêm 1 liều thuốc, bệnh nhân Trang bỗng bị sùi bọt mép, mặt mày tím tái. Bệnh nhân được cấp cứu ngay sau đó, nhưng đến khoảng 11h15 cùng ngày thì tử vong.
  • Ngày 25.6, anh Lữ Văn Thống (40 tuổi) cùng vợ là chị Võ Thị Việt Kiều (39 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) gửi đơn phản ánh đến Báo NTNN/Dân Việt tại Cần Thơ trình bày những bức xúc trước cái chết của con trai anh chị, sau khi sinh tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau.
  • Năm 2010, chị Phan Thị Lành (SN 1989) kết hôn cùng anh Trần Hữu Thực (SN 1983), sinh sống tại thôn 6, xã Ea K Pam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk. Đầu năm 2011, anh thực thấy đau mắt, khó chịu rồi bị mờ dần. Đi khám, bác sĩ kết luận anh Thực mắc bệnh Glôcôm.