Mối đe dọa từ Putin năm 2020 Trump không thể bỏ qua

Minh Nhật Thứ năm, ngày 02/01/2020 13:00 PM (GMT+7)
Theo CNN, năm 2020 là thời điểm tốt nhất cho Tổng thống Putin để thúc đẩy đội quân không gian mạng nhằm can thiệp và làm rối loạn chính trường Mỹ.
Bình luận 0

img

Hãng tin CNN nhấn mạnh, tong vài năm qua, để cạnh tranh với Mỹ, Nga đã không chỉ đầu tư vào các tài sản quân sự bao gồm vũ khí siêu âm mới để tăng lợi thế quân sự mà còn hoạt động  tích cực trong không gian mạng.

Các chiến binh mạng của Nga đã thâm nhập vào một số cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của Mỹ từ hệ thống bầu cử đến nhà máy điện hạt nhân và mạng lưới điện quốc gia  và thậm chí cả các ngôi nhà riêng.

Ngoài việc đột nhập vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ, Nga cũng được cho là đã lệnh cho các chiến binh mạng của họ khởi động chiến dịch chiến tranh thông tin tinh vi nhắm vào đối tượng mục tiêu rộng - người dân Mỹ.

Các quan chức chính phủ cao cấp của Mỹ đã công khai tuyên bố rằng những nỗ lực nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử của nước này của Nga đang diễn ra. Theo CNN, Mỹ đã không mấy thành công trong nỗ lực trừng phạt và ngăn chặn sự can thiệp bầu cử của nước ngoài.

Năm 2020 Mỹ sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và đây được cho sẽ là thời điểm tốt nhất cho Tổng thống Putin để thúc đẩy đội quân không gian mạng nhằm can thiệp và làm rối loạn chính trường Mỹ. Theo đó, CNN nhấn mạnh hi vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục ưu tiên các hoạt động chống tấn công mạng như một phần của chiến lược quan trọng để ngăn chặn sự can thiệp của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem