Mỗi năm nhập khẩu 1,2 triệu tấn sữa

Thứ năm, ngày 05/12/2013 11:54 AM (GMT+7)
Ngày 4.12, tại Hội thảo Đối thoại Ngành sữa Việt Nam – hướng tới phát triển chăn nuôi bò sữa bền vững, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám cho biết, hiện mỗi năm nước ta phải nhập khẩu khoảng 1,2 triệu tấn sữa, các loại.
Bình luận 0
Trong số này, sản phẩm sữa nước chủ yếu là sữa hoàn nguyên, nên chất lượng sữa không cao và chưa minh bạch. Tính đến cuối năm 2012, nước ta có 167.000 con bò sữa với sản lượng hơn 380.000 tấn/năm, đáp ứng khoảng gần 30% nhu cầu.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng cho biết, để đạt mục tiêu 500.000 con bò sữa với sản lượng 1 tỷ lít sữa vào năm 2020, Việt Nam cần đẩy mạnh triển khai các giải pháp, tăng nhanh số lượng đàn bò; tăng năng suất sữa; hỗ trợ nông dân vốn, kỹ thuật chăn nuôi, thú y…
Thanh Xuân (Thanh Xuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem