Mỗi năm nhập khẩu trên 5 triệu tấn ngô

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 18/07/2015 14:37 PM (GMT+7)
Ngày 17.7, tại TP.Cần Thơ, Viện Lúa ĐBSCL đã tổ chức Hội thảo Ứng dụng cây trồng công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững. Trong đó, cây trồng biến đổi gen được nhiều bạn đọc quan tâm hơn cả. TS Phạm Văn Dư – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, sử dụng cây trồng biến đổi gen ở nước ta là một hướng đi cần thiết theo lộ trình nhất định.
Bình luận 0

img

Nông dân huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) chăm sóc ngô. Ảnh:    T.L

Gần đây Bộ NNPTNT vừa công nhận 4 giống ngô biến đổi gen chính thức được sản xuất đại trà tại Việt Nam.

Riêng về cây ngô, TS Phạm Văn Dư cho biết thêm, mỗi năm Việt Nam phải nhập khẩu từ 4-5 triệu tấn ngô sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Như vậy thị trường cho cây ngô là rất lớn, đặc biệt là trong chương trình tái cơ cấu của ngành nông nghiệp, khả năng có thể cho phép phát triển cây ngô từ vài chục ngàn ha, đến vài trăm ngàn ha là hoàn toàn có thể thực hiện được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem