Mỗi ngày có 1.000 tấn đường nhập lậu vào Việt Nam

Phi Long Thứ sáu, ngày 17/10/2014 06:43 AM (GMT+7)
Ngày 16.10, ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết, hiện đường trong nước đang dư thừa. Với mức tồn kho lớn, nếu như 1 tháng trước đây, còn bán được 130.000-140.000 tấn đường, nay chỉ giảm xuống còn 50.000-80.000 tấn/tháng.
Bình luận 0

Theo ông Long, lý do lượng đường trong nước sụt giảm do đường nhập lậu chiếm hết, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 tấn đường lậu được vận chuyển công khai vào Việt Nam.

“Trong khi đó, chúng ta vẫn phải nhập khẩu theo cam kết WTO. Tuy nhiên, vấn đề nhập khẩu đường theo hạn ngạch hiện nay vẫn được tiến hành theo cơ chế “xin- cho”, hàng năm các doanh nghiệp được nhập đường bao nhiêu đều do Bộ Công Thương cấp “quota”“ - ông Long nói.

Để đảm bảo công bằng, ông Long đề xuất cần đấu thầu công khai, mức giá chênh lệch trong quá trình đấu thầu sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem