'Món đồ chơi' này của Nga có thể trở thành ác mộng của siêu tăng Abrams, Leopard 2 của Ukraine

Phương Đăng (theo Defence) Thứ ba, ngày 25/04/2023 19:02 PM (GMT+7)
Quân đội Nga có thể sử dụng loại "xe tăng đồ chơi" này để chống lại các siêu tăng Leopard 2, Abrams mà Mỹ và phương Tây gửi cho Ukraine, theo Defence.
Bình luận 0
'Món đồ chơi' này của Nga có thể trở thành ác mộng của siêu tăng Abrams, Leopard 2 của Ukraine - Ảnh 1.

Chiếc "xe tăng đồ chơi" Nga được cho là có thể sử dụng để chống lại các siêu tăng Leopard 2, Abrams mà Mỹ và phương Tây gửi cho Ukraine. Ảnh Defence

Theo tờ báo chuyên đưa tin quốc phòng của Ukraine, các phương tiện truyền thông Nga mới đây vừa giới thiệu về một trong những trung tâm đào tạo máy bay không người lái của Nga, hoạt động trên vùng lãnh thổ của tỉnh Donetsk hiện do Moscow kiểm soát. 

Trung tâm này vốn có chức năng đào tạo máy bay không người lái FPV và người điều khiển máy bay không người lái trinh sát cho Nga... Ngoài ra, trung tâm còn đang phát triển các loại khí tài khác, nổi bật là "biến thể chiến đấu có khả năng phóng đạn mạnh". Nói cách khác, đó là nền tảng robot tự sát mặt  đất được đặt biệt danh là "đồ chơi KV -1" - thứ vũ khí có thể trở thành cơn ác mộng đối với siêu tăng Abrams, Leopard 2 mà phương Tây viện trợ cho Ukraine.

'Món đồ chơi' này của Nga có thể trở thành ác mộng của siêu tăng Abrams, Leopard 2 của Ukraine - Ảnh 2.

Nhiều người tỏ ra nghi ngờ về khả năng của phiên bản robot tự sát trên mặt đất này của Nga.

Robot tự sát này về cơ bản là một nền tảng robot được lắp đặt trên khung gầm có bánh xích. Theo các nhà phát triển, nó có thể mang 15-20kg chất nổ.

'Món đồ chơi' này của Nga có thể trở thành ác mộng của siêu tăng Abrams, Leopard 2 của Ukraine - Ảnh 3.

Truyền thông Nga tuyên bố "xe tăng đồ chơi" có thể mang theo tới 15-20kg thuốc nổ.

Theo Defense, một số người cho rằng, bề ngoài, "đồ chơi KV-1" khiến họ liên tưởng đến việc người Nga đang sử dụng một chiếc xe tăng đồ chơi của Trung Quốc có camera và nhồi thuốc nổ bên trong. Cũng có những nghi ngờ về trọng tải 15-20kg thuốc nổ của robot tự sát này khi nhiều người cho rằng, chiếc xe tăng đồ chơi này sẽ không thể di chuyển nếu bị nhét số thuốc nổ đó.

Do đó, Defense cho biết, nhiều người tỏ ra hoài nghi rằng, quân đội Nga sẽ sử dụng loại "xe tăng đồ chơi" nói trên để chống lại các siêu tăng Leopard 2, Abrams trên chiến trường Ukraine.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem