Mong ước có con đường bê tông

Thứ tư, ngày 13/07/2011 16:25 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Con đường từ QL 1A vào thôn Phú Sung, xã Hàm Cường huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) dài trên 2,5km tuy được rải đá cấp phối, nhưng quá hẹp, gập ghềnh khó đi, không có chỗ tránh cho ô tô vận chuyển hàng hóa từ thôn đi nơi khác.
Bình luận 0

Bạn đọc Phan Thúy Hằng ở xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) phản ánh: Con đường từ QL 1A vào thôn Phú Sung, xã Hàm Cường dài trên 2,5km tuy được rải đá cấp phối, nhưng quá hẹp, gập ghềnh khó đi, không có chỗ tránh cho ô tô vận chuyển hàng hóa từ thôn đi nơi khác.

Người dân thôn Phú Sung mong muốn chính quyền địa phương cho nâng cấp, mở rộng, trải thảm bê tông con đường, dẫu phải đóng góp, người dân cũng sẵn sàng.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem