Moscow bắt đầu giao dịch Rúp – Nhân dân tệ

Thứ sáu, ngày 17/12/2010 08:48 AM (GMT+7)
Dân Việt - Nga bắt đầu cho phép giao dịch đồng Rúp với đồng Nhân dân tệ trong bối cảnh Nga, Trung Quốc tìm cách giảm bớt tiêu dùng bằng USD và thúc đẩy việc sử dụng các loại tiền tệ quốc gia trong giao dịch thương mại.
Bình luận 0

Trung Quốc và Nga, hai quốc gia luôn nỗ lực đẩy mạnh tiêu dùng tiền tệ quốc gia trên toàn thế giới, đã nhiều lần kêu gọi cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu. Họ nói rằng, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, thế giới cần có một loại tiền tệ siêu quốc gia mới bên cạnh đồng đôla Mỹ.

img
Giao dịch trên sàn Micex, Nga

Chốt phiên, sàn giao dịch lớn nhất Nga – Micex có trụ sở tại Moscow đạt khối lượng giao dịch 4,92 triệu Nhân dân tệ (742.000 USD), tương đương 22,78 triệu Rúp.

Ông Igor Marich, phó chủ tịch Micex nói: “Chúng tôi nhận thấy các ngân hàng rất quan tâm đến công cụ tiền tệ mới này”.

Micex không kỳ vọng đạt khối lượng giao dịch lớn vào thời điểm hiện nay. Các phiên giao dịch tới đây dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng 7 giờ 00 – 8 giờ 00 giờ GMT vào các ngày trong tuần, ông cho biết thêm.

Trung Quốc cũng đã cho phép đồng Nhân dân tệ giao dịch với đồng Rúp Nga vào tháng trước.

Chính phủ Nga cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Nga và Trung Quốc ước đạt 50 tỷ USD vào cuối năm nay. Phần lớn giao thương hiện tại vẫn sử dụng đồng đôla Mỹ nhiều hơn đồng Nhân dân tệ và đồng Rúp.

Tháng trước, Thủ tướng Nga Vladimir Putin sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói rằng, sự khởi đầu cho việc giao dịch Rúp – Nhân dân tệ là bước tiến quan trọng để tăng cường quan hệ kinh tế hai nước.

Theo AFP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem