Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một cán bộ của Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã xác nhận với PV Dân Việt thông tin kể trên. Theo đó, cá thể rùa mai mềm nghi rùa Hồ Gươm vừa được phát hiện đã chết có chiều dài toàn thân 156cm, chiều dài mai rùa 98cm, chiều rộng mai rùa 76cm, cân nặng 93kg.
Hồ Đồng Mô là nơi sinh sống của Loài Giải Sin-hoe (Rafetus swinhoei) còn có tên gọi khác là rùa Hoàn Kiếm, rùa hồ Gươm là loài rùa nguy cấp, quý hiếm nhất thế giới. Đến nay thế giới chỉ còn ba con được ghi nhận 3 cá thể, trong đó một con được nuôi ở Trung Quốc, một con ở hồ Xuân Khanh (Hà Nội được phát hiện 2017) và một con ở hồ Đồng Mô phát hiện năm 2007.
Trước đó, sau sự kiện "cụ" rùa hồ Hoàn Kiếm chết vào đầu năm 2016, nhiều người cho rằng loài rùa này không còn tồn tại ở nước ta nữa. Năm 2020, được sự cho phép của chính quyền địa phương, các chuyên gia và nhà khoa học đã vây bắt thành công cá thể rùa cái nặng 86kg tại hồ Đồng Mô, sau đó phân tích có ADN giống rùa hồ Hoàn Kiếm (rùa hồ Gươm).
Ngoài cá thể rùa đã được phân tích AND, hiện nay một cá thể rùa ở hồ Xuân Khanh (phát hiện năm 2017) đang được nghiên cứu, vây bắt để lấy mẫu phân tích nhằm xác định chính xác có đúng là rùa hồ Gươm.
Đáng chú ý thời gian gần đây cán bộ của Chương trình bảo tồn rùa Châu Á (ATP) chụp được nhiều bức ảnh có 2 cá thể rùa ở hồ Đồng Mô đã thắp thêm hi vọng cho công tác bảo tồn và phát triển loài rùa quý hiếm nhất Thế giới này.