Một đình làng ở Ninh Bình thờ Tam vị Thánh Tản, bao quanh có 4 cây cổ thụ là cây Di sản Việt Nam

Vũ Thượng Thứ bảy, ngày 16/12/2023 05:45 AM (GMT+7)
Đình làng Yên Chỉ (xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), được lập nên để thờ Tam vị Thánh Tản. Đặc biệt, bao quanh ngôi đình này có 4 cây cổ thụ (2 cây lộc vừng, 1 cây bàng, 1 cây bồ đề) đều hơn 200 năm đã được công nhận cây Di sản Việt Nam.
Bình luận 0

Có 4 cây cổ thụ đều trên 200 năm

Có mặt tại xã Thượng Hòa (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), phóng viên Dân Việt quan sát có 4 cây cổ thụ được trồng bao quanh đình làng Yên Chỉ với cành, lá sum suê.

Clip: Cận cảnh 4 cây cổ thụ đều trên 200 năm ở đình làng Yên Chỉ (xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan)

4 cây cổ thụ này vừa được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận cây Di sản Việt Nam (gồm 2 cây lộc vừng, 1 cây bàng, 1 cây bồ đề) đều trên 200 năm tuổi.

Một ngôi đình ở Ninh Bình thờ Tam vị Thánh Tản, bao quanh có 4 cây cổ thụ được công nhận cây Di sản - Ảnh 2.

Cây bồ đề trên 200 năm được công nhận cây Di sản Việt Nam. Ảnh: Vũ Thượng

Cụ thể, cây cổ thụ đầu tiên kể đến là cây bồ đề, có đường kính thân gần 2m, cây cao khoảng trên 20m. Tiếp theo phía trước đình làng là cây bàng có chiều cao vút ngọn khoảng 18m, diện tích phủ tán khoảng 200m2 hình mâm xôi.

Một ngôi đình ở Ninh Bình thờ Tam vị Thánh Tản, bao quanh có 4 cây cổ thụ được công nhận cây Di sản - Ảnh 3.

Cây bàng cổ thụ được trồng trước sân đình làng Yên Chỉ. Ảnh: Vũ Thượng

Đặc biệt, 2 cây lộc vừng có tán xòe rộng chiếm diện tích từ 52m-80m, tán hình tròn theo các hướng từ 7-9m. Hiện các cây cổ thụ trong khuôn viên đình làng Yên Chỉ vẫn đang phát triển xanh tốt.

Một ngôi đình ở Ninh Bình thờ Tam vị Thánh Tản, bao quanh có 4 cây cổ thụ được công nhận cây Di sản - Ảnh 4.

Ông Trịnh Văn Tạc chỉ tay về tấm biển công nhận cây lộc vừng thành cây Di sản. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Trịnh Văn Tạc (xã Thượng Hòa) kể: "Tôi năm nay hơn 70 tuổi, khi tôi sinh ra đã thấy 4 cây cổ thụ trồng quanh đình Yên Chỉ rồi. Các cây cổ thụ này có ý nghĩa đặc biệt, chứng kiến sự đổi thay từng ngày của vùng quê. Bởi vậy, người dân bao đời truyền nhau, cùng chăm sóc, bảo vệ cây cổ thụ, giữ gìn cảnh quan cho đình làng…".

Một ngôi đình ở Ninh Bình thờ Tam vị Thánh Tản, bao quanh có 4 cây cổ thụ được công nhận cây Di sản - Ảnh 5.

Cành, nhánh cây lộc vừng cổ thụ vươn rộng cả một góc sân đình. Ảnh: Vũ Thượng

Được biết, việc công nhận 2 cây lộc vừng, 1 cây bàng, 1 cây bồ đề là cây Di sản Việt Nam trong khuôn viên đình làng Yên Chỉ có ý nghĩa quan trọng về việc gìn giữ bảo vệ hệ sinh thái môi trường cũng như tôn vinh, phát huy với những giá trị về mặt văn hóa, tinh thần của người dân địa phương.

Một ngôi đình ở Ninh Bình thờ Tam vị Thánh Tản, bao quanh có 4 cây cổ thụ được công nhận cây Di sản - Ảnh 6.

Dưới gốc cây cổ thụ tại đình làng Yên Chỉ được đặt nhiều hàng ghế đá. Ảnh: Vũ Thượng

Để bảo vệ và giữ gìn cây xanh trong khuôn viên đình làng yên Chỉ, Ban quản lý đình đã giao nhiệm vụ cho các thành viên thường xuyên có trách nhiệm trông coi, tưới nước, chăm sóc cảnh quan môi trường.

Ngôi đình thờ Tam vị Thánh Tản

Qua tìm hiểu, đình làng Yên Chỉ (xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan) có vài trăm năm nay. Ngôi đình được lập nên để thờ Tam vị Thánh Tản gồm: Quý Minh Đại Vương, Tản Viên Sơn Thánh và Cao Sơn Đại Vương là các vị Thượng đẳng thần, có vai trò quan trọng trong tín ngưỡng người Việt, phù trợ cho nhân dân được ấm no, hạnh phúc, đất nước thái bình.

Một ngôi đình ở Ninh Bình thờ Tam vị Thánh Tản, bao quanh có 4 cây cổ thụ được công nhận cây Di sản - Ảnh 7.

Ngôi đình Yên Chỉ (xã Thượng Hòa), được lập nên để thờ Tam vị Thánh Tản. Ảnh: Vũ Thượng

Cụ thể, trong kháng chiến nơi đây là căn cứ cách mạng quan trọng góp phần vào chiến thắng chung của dân tộc. Tại đây đã thành lập đội tự vệ thôn, tổ chức rải truyền đơn cách mạng, tập luyện, họp bàn quân sự.

Một ngôi đình ở Ninh Bình thờ Tam vị Thánh Tản, bao quanh có 4 cây cổ thụ được công nhận cây Di sản - Ảnh 8.

Bên cạnh ngôi đình có một giếng cổ. Ảnh: Vũ Thượng

Ngày nay, đình làng Yên Chỉ trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân. Với những giá trị quý giá, năm 2022, đình được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Một ngôi đình ở Ninh Bình thờ Tam vị Thánh Tản, bao quanh có 4 cây cổ thụ được công nhận cây Di sản - Ảnh 9.

Đường vào đình làng Yên Chỉ. Ảnh: Vũ Thượng

Trải qua hàng trăm năm trước những biến đổi thời gian và chiến tranh song đình vẫn còn lưu giữ được cảnh quan, kiến trúc độc đáo. Ngoài ra nhiều thần sắc của các vị vua, bát hương, bài vị, hòm sắc cổ,...còn được lưu giữ.

Tỉnh Ninh Bình hiện có khoảng 20 cây cổ thụ đã được công nhận Cây Di sản Việt Nam. Trong đó có nhiều cây có tuổi đời cao như cây thị trên 700 năm ở đình làng Phù Long (xã Gia Vân, huyện Gia Viễn), cây thị trên 500 năm tuổi, cây bàng gần 250 năm tuổi tại chùa Hưng Long (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình);…

Để được công nhận là "Cây Di sản" phải đáp ứng được các tiêu chí như: Cây sống trên 100 năm, cao to hùng vĩ, có hình dáng đặc sắc, có giá trị cảnh quan, văn hóa, lịch sử…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem