Một hồ nước ở Hà Tĩnh cạn trơ đáy, cả làng tất tả xách xô chậu đi xách nước từ xe cứu hỏa

Tập Thỏa Thứ hai, ngày 11/09/2023 16:16 PM (GMT+7)
Hồ chứa nước cạn trơ đáy, không thể bơm nước đến các khu vực xa, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã điều động xe chữa cháy chở nước “giải khát” cho hàng trăm hộ dân.
Bình luận 0

Clip: Hồ Thiên Tượng, thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cạn trơ đáy, 1.2 vạn dân "khát" nước sinh hoạt. 

Hồ Thiên Tượng, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) là hồ chứa nước tự nhiên đảm bảo vệ sinh có dung tích thiết kế 850.000m3. 

Đây là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 12 vạn dân tại khu vực thị xã Hồng Lĩnh và các huyện lân cận. 

Nắng nóng kéo dài khiến mực nước hồ Thiên Tượng, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) xuống thấp kỷ lục. Nước rút khiến người dân khám phá được nhiều hình ảnh cận đáy hồ, gò đất nổi lên gây bất ngờ mà trước đây chưa từng thấy.

Hồ chứa nước cạn trơ đáy không thể cấp nước, chính quyền điều động xe chữa cháy “giải khát” cho hàng trăm hộ dân - Ảnh 2.

Hồ Thiên Tượng thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) chứa nước tự nhiên đảm bảo vệ sinh có dung tích thiết kế 850.000m3 nay chỉ còn 12.300m3, thấp nhất trong lịch sử. Ảnh: PV

Theo lãnh đạo Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh, đã chủ động tiết kiệm, điều tiết nước ngay từ những tháng đầu năm nhưng đến thời điểm hiện tại nguồn nước giữa các hồ đã xuống mức thấp nhất. 

Được thiết kế dung tích kế 850.000m3 nhưng hiện nay hồ Thiên Tượng chỉ còn 12.300m3, thấp nhất trong lịch sử. 

Không chỉ hồ Thiên Tượng, các hồ nước xung quanh như hồ Khe Dọc , Khe Môn, Đá Bạc… mực nước cũng thấp kỷ lục.

Hồ chứa nước cạn trơ đáy không thể cấp nước, chính quyền điều động xe chữa cháy “giải khát” cho hàng trăm hộ dân - Ảnh 3.

Hồ Thiên Tượng thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) chứa nước được mệnh danh không bao giờ cạn nay chỉ còn dòng nước chảy yếu ớt. Ảnh: PV

Ông Trần Xuân Hải (phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) lo ngại: "Trong tâm trí người dân Hồng Lĩnh chúng tôi hồ Thiên Tượng là nơi tâm linh, được biết là một thắng cảnh đẹp nổi tiếng ở khu vực Bắc Miền Trung với dòng nước xanh ngắt quanh năm, không bao giờ cạn. 

Từ trước tới nay chưa có năm nào nước hồ Thiên Tượng lại bị cạn kiệt như vậy. Bình thường áp lực nước rất lớn, chỉ cần mở khoá là nước tự chảy lên bể trên tầng 3. Thời gian gần đây do nguồn nước cạn kiệt, nhà máy cắt giảm áp lực khiến nước sinh hoạt rất yếu, phải dùng máy bơm mới đẩy được nước lên".

Hồ chứa nước cạn trơ đáy không thể cấp nước, chính quyền điều động xe chữa cháy “giải khát” cho hàng trăm hộ dân - Ảnh 4.

Theo ông Trần Xuân Hải (phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh), từ trước tới nay chưa có năm nào nước hồ Thiên Tượng lại bị cạn nước như vậy. Ảnh: PV

Còn bà Nguyễn Thị Hiền (trú tại thị xã Hồng Lĩnh) cho biết: "Thời gian gần đây nhà máy nước thường xuyên cắt nước luân phiên khiến sinh hoạt của người dân đảo lộn. Nước ngày càng có hiện tượng bẩn hơn. Vì sợ thiếu nước sinh hoạt nên gia đình chúng tôi phải trữ nước để dùng dần".

Trước tình hình nguy cơ hạn hán có thể kéo dài, được sự quan tâm của chính quyền thị xã Hồng Lĩnh, Chi nhánh cấp nước thị xã Hồng Lĩnh (Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh) đang gấp rút lắp đặt đường ống dẫn nước từ Hồ Đá Bạc về nhà máy nước tại phường Bắc Hồng để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Hồ chứa nước cạn trơ đáy không thể cấp nước, chính quyền điều động xe chữa cháy “giải khát” cho hàng trăm hộ dân - Ảnh 5.

Người dân cho biết, nước chảy yếu ớt lại bị cắt luân phiên nên họ phải trữ nước để dùng dần. Ảnh: PV

Để giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho nhân dân, UBND thị xã Hồng Lĩnh điều động xe chữa cháy chở nước đến các thôn, tổ dân phố, cụm dân cư thiếu nước để cung ứng cho bà con nhân dân. 

Lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh yêu cầu Chủ tịch các phường, xã nắm tình hình trên địa bàn, báo cáo điểm dân cư và trực tiếp đến các điểm cung ứng nước để nắm tình hình và hướng dẫn xe chở nước chạy trên địa bàn. 

Thị xã sẽ cố gắng chở nước đến hết các điểm Nhà văn hóa các Thôn, Tổ dân phố hoặc điểm dân cư trên địa bàn thiếu nước trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Hồng Lĩnh mong bà con nhân dân phối hợp tốt, đồng thuận, chia sẽ cùng chung tay sử dụng nước tiết kiệm nước.

Hồ chứa nước cạn trơ đáy không thể cấp nước, chính quyền điều động xe chữa cháy “giải khát” cho hàng trăm hộ dân - Ảnh 6.

Chính quyền thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã điều động xe chữa cháy chở nước đến từng thôn, xóm “giải khát” cho hàng trăm hộ dân. Ảnh: PV

Lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh đã điều động xe chữa cháy (trữ lượng 6m3 nước/xe) và 1 xe bồn của Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh (trữ lượng 3m3) chở nước đến các khu vực xa nhà máy. Vì nước ít, yếu nên hệ thống máy bơm không thể bơm tới.

Hồ chứa nước cạn trơ đáy không thể cấp nước, chính quyền điều động xe chữa cháy “giải khát” cho hàng trăm hộ dân - Ảnh 7.

Người dân mang theo dụng cụ đến lấy nước để sinh hoạt. Ảnh: PV

Ngoài ra, nhiều bà con cũng đi xe cá nhân để lấy nước miễn phí. Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh cũng đang gấp rút xây dựng nhà máy nước Đá Bạc để phục vụ bà con dự kiến sẽ hoạt động sau 1 tuần nữa.

Hồ chứa nước cạn trơ đáy không thể cấp nước, chính quyền điều động xe chữa cháy “giải khát” cho hàng trăm hộ dân - Ảnh 8.

Phương pháp này giúp bà con "giải khát" tạm thời". Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đình Hải - Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh, cho biết: "Hiện nay hồ trữ lượng tại hồ Thiên Tượng chỉ còn 12.300m3, đây là mực nước thấp nhất trong lịch sử do hạn hán. Để tiết kiệm nguồn nước thô, nhiều ngày nay, Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh đã giảm lưu lượng và công suất sản xuất từ 8.000 m3/ngày đêm xuống còn 5.000 m3/ngày đêm. Để tiết kiệm nước chúng tôi cấp nước luân phiên theo giờ cho các phường, xã.

"Nhằm ứng phó với tình trạng thiếu nguồn nước thô để sản xuất nước sạch, Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh đã có công văn thông báo với UBND thị xã Hồng Lĩnh để chỉ đạo các đơn vị, cơ quan, địa phương tuyên truyền cho người dân sử dụng nước tiết kiệm", ông Nguyễn Đình Hải - Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh (thuộc Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh), cho hay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem