Một huyện của tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập của người dân tăng lên gần 50 triệu đồng

Hoan Nguyễn Thứ ba, ngày 27/02/2024 18:22 PM (GMT+7)
Ngày 27/2, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Ba (Phú Thọ) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Bình luận 0

Huyện Thanh Ba đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Video: Hoan Nguyễn

Ngay từ sáng sớm, khắp các tuyến đường từ trung tâm huyện đến các xã, thị trấn Thanh Ba được tô điểm thêm đủ sắc màu của cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, ... tạo nên khung cảnh rực rỡ, ấn tượng chào mừng Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất và công bố Quyết định của Thủ tướng chính phủ công nhận huyện Thanh Ba đạt chuẩn NTM năm 2023.

Thanh Ba là vùng đất văn hiến, có truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng; quê hương của nhiều nhân sĩ trí thức, anh hùng hào kiệt, chí sĩ cách mạng. Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, nhân dân Thanh Ba vừa chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, vừa lao động sản xuất để xây dựng và phát triển quê hương. 

Với những đóng góp to lớn đó, ngày 9/6/2023, quân và dân của huyện Thanh Ba đã được Chủ tịch nước ra Quyết định số 684/QĐ-CTN tặng thưởng danh hiệu Huân chương Lao động hạng Nhất; được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 theo Quyết định số 162/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 6/2/2024.

Một huyện của tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập của người dân tăng lên gần 50 triệu đồng- Ảnh 1.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trao Huân chương Lao động hạng Nhất; trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Ba. Ảnh: Hoan Nguyễn

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Thanh Ba Nguyễn Kim Chi cho biết: "Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 là sự kiện chính trị quan trọng, là niềm vinh dự, tự hào, niềm động viên cổ vũ hết sức to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân huyện Thanh Ba. Là minh chứng cho sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, cố gắng không ngừng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; sự đồng tình, ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân huyện Thanh Ba trong suốt thời gian qua.

Đồng thời sẽ là động lực, là sức mạnh để cổ vũ tinh thần cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Ba ngày càng giàu đẹp, văn minh, thịnh vượng; khẳng định bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc của huyện Thanh Ba trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, hội nhập và phát triển đất nước".

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu trong xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Ba. Đồng thời nhấn mạnh, chương trình xây dựng nông thôn mới của Thanh Ba đã tạo nên diện mạo mới cho nông thôn, sức sống mới cho nông nghiệp và nhận thức mới cho nông dân của huyện Thanh Ba nói riêng và của Phú Thọ nói chung.

Một huyện của tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập của người dân tăng lên gần 50 triệu đồng- Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoan Nguyễn

Qua 12 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với xuất phát điểm thấp, Thanh Ba đã có bước phát triển toàn diện, từ việc quán triệt chủ trương, thay đổi nhận thức đến hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 49,1 triệu đồng/năm, tỉ lệ hộ nghèo còn 4,82%, tỉ lệ hộ cận nghèo còn 3,6%...; toàn huyện có 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn Thanh Ba đang chờ được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị; kinh tế có bước phát triển khá theo hướng bền vững; diện mạo nông thôn, thị trấn đổi mới, khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện...

Đặc biệt, là huyện trọng điểm về phát triển nông nghiệp, Đảng bộ, chính quyền Thanh Ba luôn nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn nên đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác dồn điền đổi thửa, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh...

Một huyện của tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập của người dân tăng lên gần 50 triệu đồng- Ảnh 3.

Bí thư Huyện ủy Thanh Ba Nguyễn Kim Chi báo cáo tại buổi lễ. Ảnh: Hoan Nguyễn

Tronh đó, thực hiện khâu đột phá về "Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao", huyện Thanh Ba đã chỉ đạo tập trung phát triển nông nghiệp hàng hoá ứng dụng công nghệ cao gắn với các chính sách, cơ chế hỗ trợ của tỉnh và huyện; chỉ đạo phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể triển khai chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn đảm bảo phù hợp với quy hoạch 3 tiểu vùng sản xuất của huyện.

Qua đó khuyến khích, thu hút doanh nghiệp và người dân tham gia hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, mang lại hiệu quả cao… Điển hình như các mô hình: "Trồng, sản xuất và chế biến chè búp tím trên địa bàn huyện Thanh Ba"; "Sản xuất, tiêu thụ gà thương phẩm trên địa bàn huyện Thanh Ba"; hỗ trợ xây dựng nhà lưới phát triển mô hình trồng rau, củ, quả có liên kết sản xuất ở xã Đỗ Xuyên, xã Hoàng Cương; dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ gà trống thiến (ông Gà Cầu) trên địa bàn xã Quảng Yên; dự án trồng mới, thâm canh, chế biến chè xanh chất lượng cao tại xã Chí Tiên...

Một huyện của tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập của người dân tăng lên gần 50 triệu đồng- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang trao Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Ba. Ảnh: Hoan Nguyễn

Ngoài ra, Thanh Ba tích cực triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay toàn huyện có 20 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP từ ba sao trở lên, trong đó sản phẩm "Trà đinh cao cấp Hoài Trung" của Công ty TNHH chè Hoài Trung ở Thanh Ba là sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh Phú Thọ được công nhận.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững...

Bí thư Huyện ủy huyện Thanh Ba Nguyễn Kim Chi khẳng định, trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Ba đạt được đã tạo niềm tin, động lực to lớn để tiếp tục vươn lên trên chặng đường phía trước.

Xác định xây dựng NTM chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc, huyện Thanh Ba đang tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, các thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, hướng đến xây dựng huyện Thanh Ba đạt chuẩn NTM nâng cao.

Một huyện của tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập của người dân tăng lên gần 50 triệu đồng- Ảnh 5.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm OCOP đặc trưng của huyện Thanh Ba. Ảnh: Hoan Nguyễn

Cụ thể, huyện Thanh Ba phấn đấu giai đoạn 2023 - 2025 mỗi năm có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (lũy kế đến hết năm 2025 có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu); đến năm 2030 huyện Thanh Ba đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Theo đó, huyện sẽ tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, kết nối giữa các vùng với trục trung tâm đô thị và các trục kinh tế, khu vực động lực của tỉnh. Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, bền vững, gắn sản xuất với chế biến nông sản, nâng cao đời sống về mọi mặt cho người dân nông thôn. Từng bước gắn sản xuất nông nghiệp, NTM với du lịch, dịch vụ, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng làng xã sáng - xanh - sạch - đẹp, giàu bản sắc văn hóa...

"Từ một huyện khó khăn, sau hơn một thập kỷ nỗ lực trên hành trình xây dựng NTM, huyện đã làm nên kỳ tích; về đích huyện NTM trước 2 năm so với kế hoạch mục tiêu đề ra. Xác định xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, phải tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí, thời gian tới, huyện Thanh Ba tập trung đồng bộ các biện pháp, thực hiện khâu đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao; huy động, lồng ghép các nguồn vốn từ các đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nghề... để nâng cao các tiêu chí NTM, làm cơ sở cho việc giảm nghèo nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; xây dựng nông thôn Thanh Ba thực sự giàu đẹp, văn minh, ấm áp nghĩa tình, trở thành một miền quê đáng sống", Bí thư Huyện ủy huyện Thanh Ba Nguyễn Kim Chi nhấn mạnh.

Huyện Thanh Ba đã huy động tổng kinh phí thực hiện NTM là 4.844,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 258,9 tỷ đồng, chiếm 5,34%; vốn cấp tỉnh, huyện, xã là 1.793 tỷ đồng (chiếm 37,01%); vốn lồng ghép là 1.143,4 tỷ đồng, bằng 23,6%; vốn huy động từ cộng đồng dân cư (dân góp tiền mặt và ngày công, hiến đất, vật kiến trúc, làm đường) là 1.649,5 tỷ đồng, chiếm 34,05%.

Cùng với làm mới, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường kết nối liên vùng, liên huyện, Thanh Ba đã đầu tư xây dựng hơn 100 km đường trục ngõ xóm, đường trục chính nội đồng, bảo đảm vận chuyển hàng hóa thuận tiện; nâng cấp, sửa chữa 223 công trình, hệ thống thủy lợi với diện tích tưới tiêu chủ động hơn 90%. Các công trình thủy lợi đã cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Huyện Thanh Ba cũng đã quy hoạch xây dựng 4 CCN, trong đó có 2 cụm đã và đang đi vào hoạt động, thu hút 21 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh; tỉ lệ lấp đầy đạt 70%, tạo việc làm cho hơn 2.500 lao động. Hiện đang tiếp tục triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bồi thường giải phóng mặt bằng ở CCN Bãi Ba 2 và CCN Quảng Yên với tổng diện tích hơn 144ha, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng...

Là huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ, xuất phát điểm thấp, nhưng đến nay huyện Thanh Ba đã về đích xây dựng nông thôn mới trước 2 năm. Với hướng đi đúng và cách làm sáng tạo, đột phá, Thanh Ba đã thực hiện thành công nhiều mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới, thành điểm sáng của Phú Thọ và cả nước.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem