Một nghi phạm thú nhận làm việc cho tình báo Nga

Thứ bảy, ngày 03/07/2010 08:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một trong số những nghi phạm của vụ bê bối gián điệp Nga sau khi bị bắt đã thú nhận làm việc cho cơ quan tình báo đối ngoại SVR của Nga.
Bình luận 0
img
Nghi phạm Juan Lazaro (giữa)

Lời thú nhận trên do nghi phạm có tên Juan Lazaro đưa ra hôm qua và được trình bày chi tiết trong một bức thư do các công tố viên gửi đến Thẩm phán Ronald Ellis để hối thúc không chấp nhận bảo lãnh đối với nghi phạm này.

Lazaro cho biết, vợ anh ta là Vicky Pelaez - một nhà báo Mỹ gốc Peru - đã đến Nam Phi vài lần để chuyển thông tin tình báo tới cơ quan tình báo Nga SVR thay anh ta. Ngôi nhà họ ở chung tại Yonkers thuộc ngoại ô New York do tình báo Nga trả phí.

Hiện Thẩm phán Ellis chưa đưa ra quyết định về trường hợp của Lazaro mà chỉ ra lệnh trả tự do cho Vicky Pelaez. Tuy nhiên nghi phạm này vẫn bị quản thúc tại gia cùng một thiết bị theo dõi bên mình.

Lazaro và Pelaez nằm trong số 10 nghi phạm bị nhà chức trách Mỹ bắt trong những ngày gần đây vì tình nghi làm gián điệp cho Nga tại Mỹ.

Theo AFP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem