Một ngư dân mất tích bất thường giữa biển

Thứ bảy, ngày 26/05/2012 07:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khi anh Xuân đang ở trên thúng chai để câu mực tại vùng biển giáp ranh giữa tỉnh Phú Yên và Bình Định thì bị mất tích (thúng chai vẫn còn nhưng không thấy người).
Bình luận 0

Sáng 25.5, đại úy Trần Ngọc Điệp - Phó Chỉ huy trưởng Đồn Biên phòng An Hải (Tuy An, Phú Yên) cho biết, cơ quan và gia đình vẫn chưa có thông tin gì về ngư dân Nguyễn Văn Xuân (39 tuổi, trú tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) bị mất tích từ 18 giờ ngày 18.5.

Anh Xuân đi câu cá ngừ đại dương trên tàu PY - 97759 do ông Nguyễn Xẹo (trú thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây) làm thuyền trưởng. Vào lúc 18 giờ ngày 18.5, khi anh Xuân đang ở trên thúng chai để câu mực tại vùng biển giáp ranh giữa tỉnh Phú Yên và Bình Định thì bị mất tích (thúng chai vẫn còn nhưng không thấy người).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem