Nơi này ở Ninh Bình, vì sao nông dân trồng lúa đang áp dụng kiểu "xanh nhà hơn già đồng"?

Vũ Thượng Thứ ba, ngày 14/05/2024 08:03 AM (GMT+7)
Thường niên, khoảng 5 ngày nữa lũ tiểu mãn sẽ tràn về, nông dân các xã Gia Hưng, Gia Phú, Gia Thịnh,…(huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đang gấp rút thu hoạch lúa trước khi lũ về nhằm tránh thiệt hại theo cách "xanh nhà hơn già đồng".
Bình luận 0

Gặt lúa kiểu "Xanh nhà hơn già đồng"

Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", nông dân các xã Gia Hưng, Gia Phú, Gia Thịnh, Gia Trung (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã gặt được từ 30-50% diện tích lúa chín ngoài đê Hoàng Long.

Nơi này ở Ninh Bình, vì sao nông dân trồng lúa đang áp dụng kiểu "xanh nhà hơn già đồng"?- Ảnh 1.

Nông dân huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) có diện tích lúa ngoài đê đang gấp rút thu hoạch tránh lũ tiểu mãn. Ảnh: MĐ

Nông dân Nguyễn Thị Reo (xã Gia Tiến) cho biết: "Mấy ngày tới, lũ tiểu mãn có thể tràn về, chính vì thế gia đình tôi đã huy động nhân lực để gấp rút thu hoạch lúa nhanh nhất có thể. Như sáng nay (ngày 13/5), gia đình tôi có 5 người tập trung gặt nhanh 2 sào lúa, với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Quan sát, khoảng 9 giờ, nhiều hộ nông dân đã chở lúa về nhà để phơi phóng. Những chân ruộng cao ráo, nền đất cứng, hầu hết các gia đình đều thuê mượn máy gặt. Còn ở diện tích trũng, nước lội bì bõm,các gia đình huy động đổi công, tăng cường nhân lực thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã chín.

Nơi này ở Ninh Bình, vì sao nông dân trồng lúa đang áp dụng kiểu "xanh nhà hơn già đồng"?- Ảnh 2.

Người dân sử dụng thuyền làm bằng xi măng để vận chuyển lúa từ dưới ruộng lên bờ. Ảnh: MĐ

Trao đổi với Dân Việt, ông Đỗ Hữu Thanh-Chủ tịch UBND xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn thông tin: "Gia Tiến có diện tích khoảng 60 ha lúa ngoài đê, những ngày này người dân đang gấp rút thu hoạch lúa chín.

Chúng tôi cũng đang chỉ đạo cho hợp tác xã tuyên truyền và khuyến cáo bà con nông dân với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" khi tỷ lệ lúa chín trên thửa ruộng khoảng 70-80% là thu hoạch".

Nơi này ở Ninh Bình, vì sao nông dân trồng lúa đang áp dụng kiểu "xanh nhà hơn già đồng"?- Ảnh 3.

Huy động nhân lực để gấp rút thu hoạch lúa nhanh nhất có thể. Ảnh: MĐ

Nơi này ở Ninh Bình, vì sao nông dân trồng lúa đang áp dụng kiểu "xanh nhà hơn già đồng"?- Ảnh 4.

Lo lũ tiểu mãn tràn về, diện tích lúa chín khoảng 70-80% là người dân tiến hành thu hoạch. Ảnh: MĐ

Theo ông Thanh, lũ tiểu mãn là loại lũ do mưa rào vào thời kỳ tiết tiểu mãn (cuối tháng 5) hàng năm gây ra. Nước từ trên thượng nguồn chảy về nhanh gây ngập úng ở khu vực có diện tích ngoài đê Hoàng Long.

Lúa trồng ngoài đê cho năng suất cao

Theo đánh giá của Phòng NNPTNT huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) và nhận xét của một số nông dân, vụ đông xuân này, nhìn chung lúa ngoài đê Hoàng Long thuộc huyện Gia Viễn cho năng suất tốt, tương đương vụ trước.

Nơi này ở Ninh Bình, vì sao nông dân trồng lúa đang áp dụng kiểu "xanh nhà hơn già đồng"?- Ảnh 5.

Vụ lúa đông xuân sớm ngoài đê ở Gia Viễn ước đạt khoảng 230kg/sào. Ảnh: MĐ

Một phần do nhiều địa phương tăng cấy diện tích cấy tay, thời tiết thuận lợi, lượng phù sa màu mỡ bồi lắng nhiều, đồng thời sâu bệnh cũng ít hơn. 

Để bảo vệ diện tích lúa đã cấy, Ban quản trị ở các hợp tác xã đẩy mạnh tuyên truyền và huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia diệt chuột, đôn đốc quyết liệt để diệt chuột sớm ngay từ đầu mỗi vụ sản xuất. Dự kiến đến ngày 20/5, toàn huyện Gia Viễn sẽ gặt xong toàn bộ diện tích lúa ngoài đê.

Nơi này ở Ninh Bình, vì sao nông dân trồng lúa đang áp dụng kiểu "xanh nhà hơn già đồng"?- Ảnh 6.

Sau khi thu hoạch, người dân tận dụng mặt đê phơi thóc. Ảnh: MĐ

Ông Đinh Anh Tuấn-Trưởng Phòng NNPTNT huyện Gia Viễn cho biết: "Vụ này, toàn huyện Gia Viễn gieo cấy 5.941 ha lúa vụ đông xuân, diện tích lúa ngoài đê Hoàng Long khoảng 640 ha, chiếm gần 11%. Hầu hết các địa phương có diện tích lúa ngoài đê, nhiều vùng trũng được nông dân cấy bằng mạ dược".

Được biết, đây là vụ sản xuất chính (1 vụ) trong năm của huyện Gia Viễn, mang lại giá trị thu nhập cao cho bà con nông dân, nên toàn huyện chỉ đạo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Đến ngày 13/5, huyện Gia Viễn đã thu hoạch khoảng 30% diện tích lúa ngoài đê, năng suất ước đạt 64,5 tạ/ha.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem