Một ông nông dân Quảng Bình nuôi cá dưới ao, trồng "thập cẩm" cây ăn quả trên vườn, thu 300 triệu/năm

Trần Anh Thứ hai, ngày 17/06/2024 19:07 PM (GMT+7)
Ông Đinh Hồng Sơn (ở thôn Kim Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) có trang trại rộng 2,5 ha, để nuôi cá trắm, cá rô, trên cạn ông nuôi bò, lợn, gà rồi trồng đủ cây ăn quả, cho thu nhập 300 triệu đồng/năm.
Bình luận 0

Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Đinh Hồng Sơn (ở thôn Kim Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Tôi sinh ra trong gia đình thuần nông, cuộc sống gắn liền với hạt lúa , củ khoai. Lớn lên, có chút kinh nghiệm trồng trọt nên tôi mở rộng diện tích đất đồi trồng sắn, trồng lạc nhưng lợi nhuận thu về thấp".

Một ông nông dân Quảng Bình nuôi cá dưới ao, trồng "thập cẩm" cây ăn quả trên vườn, thu 300 triệu/năm- Ảnh 1.

Ông Đinh Hồng Sơn (ở thôn Kim Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) bên vườn cam của gia đình ông. Ảnh: Trần Anh

Theo ông Đinh Hồng Sơn, năm 2019, Đảng ủy, UBND xã Hóa Sơn có nghị quyết về việc cải tạo vườn tạp sang trồng các loại cây có múi, gia đình ông đã mạnh dạn chuyển đổi 1,5 ha đất trồng sắn sang trồng cây ăn quả, chủ yếu là cam Bù, cam Vinh, cam Sành...

Đến năm 2020, gia đình ông Sơn tiếp tục trồng thêm bưởi Phúc Trạch và các loại cam khác và kết hợp với chăn nuôi bò lai sinh sản.

"Lúc mới chuyển đổi sang cây trồng mới gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, như thiếu vốn đầu tư, thiếu kinh nghiệm trong việc trồng cây và chọn cây giống. Để nâng cao kiến thức về việc trồng trọt, tôi tới các mô hình trồng cây ăn quả trong và ngoài tỉnh để học tập , cộng thêm tìm hiểu tài liệu, các mô hình hay ở trên sách, báo", ônh Đinh Hồng Sơn cho hay.

Một ông nông dân Quảng Bình nuôi cá dưới ao, trồng "thập cẩm" cây ăn quả trên vườn, thu 300 triệu/năm- Ảnh 2.

Vươn cam của ông Đinh Hồng Sơn đang cho thu hoạch, gần 1 tấn cam đã được xuất bán với giá bán 30 ngàn/kg. Ảnh: Trần Anh

Sau khi nắm được kỹ thuật trồng và chăm sóc cây phù hợp, ông Đinh Hồng Sơn đã dồn lực vào trồng cây ăn quả.

Đến nay, tổng diện tích trang trại của ông Sơn là 2,5 ha, trong đó, 2 ha trồng cây ăn quả với 1.000 gốc cam các loại, 600 gốc bưởi Phúc Trạch. Diện tích 0,5 ha còn lại gia đình ông khoanh vùng chăn nuôi 7 bò sinh sản, trên 200 con gà thả vườn, 20 con lợn thịt.

Ngoài ra, gia đình ông còn đầu tư thêm 2 hồ nuôi cá trắm cỏ với diện tích 600m2, trong hồ anh đầu tư nuôi 300 cá trắm cỏ, trên 1.000 cá rô.

Một ông nông dân Quảng Bình nuôi cá dưới ao, trồng "thập cẩm" cây ăn quả trên vườn, thu 300 triệu/năm- Ảnh 3.

Gần 2ha vườn đồi được ông Đinh Hồng Sơn trồng cam, trồng bưởi. Ảnh: Trần Anh

Hiện, các loại cây trồng trong vườn ông Đinh Hồng Sơn đã cho thu hoạch. Ông Sơn vừa xuất bán tại vườn gần 1 tấn cam với giá bán 30 ngàn/kg, 300kg bưởi với giá 30.000đ/quả, cộng với thu nhập từ việc chăn nuôi, gia đình ông Sơn thu lãi 300 triệu đồng/năm.

Ông Trần Quyết Tiến - Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ: "Ông Đinh Hồng Sơn là nông dân kinh doanh, sản xuất giỏi ở trên địa bàn. Ngoài làm kinh tế ông còn là hội viên nông dân rất gương mẫu, luôn chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức cho các hội viên mới thành lập vườn, xây dựng mô hình, tạo điều kiện cho các hội viên tham quan mô hình của gia đình để nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn xã. Bên cạnh đó, ông còn là nông dân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tích cực đóng góp tiền, ngày công để xây dựng cơ sở, vật chất, cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh sạch, đẹp".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem