Một thoáng thảo nguyên xanh

Chủ nhật, ngày 04/03/2012 06:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mộc Châu (Sơn La) nơi cửa ngõ Tây Bắc, một thảo nguyên xanh rộng hàng chục nghìn hécta tuyệt đẹp, được trời phú thêm cho vùng tiểu khí hậu cận ôn đới để trở thành vùng đất nuôi bò sữa tốt vào bậc nhất cả nước.
Bình luận 0

Từ cuối những năm 50 của thế kỷ trước, con bò sữa đã được "đón" lên đất Mộc Châu và thực sự bén duyên vùng đất này. Đến thời điểm này Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã có đàn bò sữa tới gần 9 nghìn con, năng suất sữa bình quân 22kg/ngày, cá biệt có con bò cho năng suất sữa tới 75kg/ngày. Sữa Mộc Châu đã trở thành thương hiệu uy tín. Con bò sữa đã xóa đói, giảm nghèo và làm giàu cho gần 500 hộ nông dân nơi đây.

Không chỉ có bò sữa, Mộc Châu còn là vùng đất rất thích hợp phát triển thành vùng chuyên trồng cây ăn quả ôn đới, rau, hoa đặc sản cho giá trị từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng/ha đất canh tác. NTNN xin giới thiệu một số hình ảnh những mô hình canh tác mới của những nhà nông thời hội nhập, biết tận dụng mọi lợi thế của trời và đất để làm giàu trên vùng cao nguyên này.

img
Bò sữa của Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu.
img
"Mát xa" tự động cho bò.
img
Giây chuyền vắt sữa bò tự động của công ty.
img
Sản xuất sữa tươi thương phẩm 100% từ sữa bò tươi Mộc Châu.
img
Ông Nguyễn Văn Quất ở tiểu khu 85, thị trấn Nông trường Mộc Châu - chủ trại bò sữa 100 con mỗi năm thu gần 1 tỷ đồng.
img
Giống hồng giòn Fuji nổi tiếng thế giới đã được trồng thành công ở Mộc Châu.
img
Cà chua ăn tươi của Công ty CP rau - hoa Nhiệt đới.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem