Moyes gặp Rooney: Đại gia châu Âu nín thở

Thứ hai, ngày 01/07/2013 08:35 AM (GMT+7)
Dân Việt – Trong ngày hôm nay, David Moyes và Wayne Rooney sẽ chính thức gặp mặt nhau để bàn thảo về tương lai. Các đại gia khắp châu Âu đang nín thở chờ những động thái từ hai bên.
Bình luận 0

Cách đây chừng 2 ngày, báo chí Anh đưa tin, David Moyes đã tiến hành một cuộc gặp bí mật với Wayne Rooney để bàn thảo về tương lai. Không nhiều người biết độ chính xác của thông tin và càng không nhiều người biết họ đã nói gì với nhau. Chỉ biết rằng, chuyện đi hay ở của R10 trong mùa hè năm nay vẫn là một dấu hỏi lớn.

img
Tương lai của Rooney sẽ thông tỏ trong hôm nay

Có lẽ, mọi thứ sẽ chỉ sáng tỏ trong hôm nay, tức khi Moyes chính thức bắt tay vào công việc dẫn dắt M.U theo bản hợp đồng 6 năm và giải quyết vấn đề đầu tiên mang tên Rooney. Cả hai sẽ gặp nhau tại trụ sở của M.U trước sự chứng kiến của nhiều nhân vật liên quan và bàn thảo một cách nghiêm túc về những khúc mắc.

Theo tiết lộ, Rooney vẫn giữ chủ kiến của mình. Thứ nhất, lãnh đạo M.U không được phép nói rằng anh là người chủ động muốn ra đi. Thứ hai, anh muốn được đảm bảo một vị trí chính thức trên hàng công. Thứ ba và cũng là quan trọng nhất, Rooney muốn gia hạn thêm ít nhất 2 hoặc 3 năm nữa và vẫn nhận mức lương 250.000 bảng/ tuần.

img
Moyes sẽ cố gắng níu kéo Rooney ở lại

Cách đây 3 năm, Rooney ký vào bản hợp đồng gia hạn tới 2015 với M.U và nhận mức lương 250.000 bảng/ tuần, cao nhất Premier League. Ở cái tuổi 27 và chỉ còn 2 năm hợp đồng nữa, cựu ngôi sao Everton không muốn mạo hiểm, thay vào đó là sự chắc chắn về tương lai. Nghiệp cầu thủ luôn có giới hạn.

Có lẽ Moyes sẽ chấp thuận những yêu cầu của Rooney. Trong những năm gần đây, tầm ảnh hưởng của R10 trong màu áo Quỷ đỏ rất lớn. Quan trọng hơn, việc tìm kiếm một chân sút cự phách đủ khả năng thay thế ở thời điểm này không phải điều dễ dàng. Moyes cần sự ổn định cho triều đại của mình.

Tất nhiên, trên đây mới chỉ là những phân tích từ báo giới, còn thực tế, chưa có gì diễn ra cả, và vì thế, hàng loạt đại gia châu Âu như Arsenal, Chelsea, Real Madrid, PSG, Barcelona, Bayern Munich hay Monaco đều nín thở chờ đợi. Họ đều hi vọng vào một sự đổ vỡ để có thể “đục nước béo cò”.

Arsenal vẫn đang theo sát Rooney và ngỏ ý sẵn sàng chi ra 20 triệu bảng nếu anh muốn rời M.U. Nhưng họ lại chỉ dám trả Rooney mức lương 170.000 bảng/ tuần. Vậy nên cơ hội thành công là không nhiều. Chelsea, Real Madrid, PSG, Barcelona, Bayern Munich hay Monaco đều sẵn sàng đáp ứng những gì Rooney đòi hỏi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem