M.U nâng giá mua bộ đôi Fellaini và Baines

Thứ ba, ngày 20/08/2013 12:57 PM (GMT+7)
Sau khi bị Everton thẳng thừng từ chối lời đề nghị trị giá 28 triệu bảng, ban lãnh đạo M.U dự định sẽ tiếp tục nâng giá mua bộ đôi Marouane Fellaini và Leighton Baines lên mức 35 triệu bảng.
Bình luận 0

Báo chí Anh cho hay, 48 giờ trước khi Premier League 2013-2014 khởi tranh, M.U đã gửi lời đề nghị chuyển nhượng trị giá 28 triệu bảng tới đại bản doanh của Everton với hy vọng có được sự phục vụ của bộ đôi Fellaini (16 triệu bảng) và Baines (12 triệu bảng).

img

Tuy nhiên, mức giá đã lập tức bị ban lãnh đạo Everton khước từ. Thậm chí, đội bóng vùng Merseyside còn tỏ ra vô cùng tức giận vì cho rằng mức giá mà M.U đưa ra là "một sự xúc phạm".

Mặc dù vậy, điều đó vẫn không thể cản bước David Moyes thực hiện mong muốn đoàn tụ với hai cậu học trò cũ của mình. Hiện chiến lược gia người Scotland đang xem Fellaini là cái tên sáng giá nhất để khỏa lấp khoảng trống mà lão tướng Paul Scholes để lại nơi khu trung tuyến M.U. Trong khi đó, Baines chính là mục tiêu số một để thay thế Patrice Evra ở vị trí hậu vệ cánh phải.

Theo tiết lộ của tờ Telegraph, David Moyes đã quyết định nâng giá mua hai cậu học trò của mình lên mức 35 triệu bảng (20 triệu cho Fellaini và 15 triệu cho Baines) để nhanh chóng nhận được cái gật đầu đồng ý của các quan chức Everton.

Thế nhưng, giới chuyên môn cho rằng, khả năng M.U tiếp tục phải “nếm trái đắng” trong hai thương vụ này là rất lớn, bởi Fellaini và Baines được định giá khoảng 44 triệu bảng. Do đó, Everton sẽ chẳng bao giờ chấp nhận để hai ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình của mình ra đi với “giá bèo”.

Được biết, ngoài việc quyết định nâng giá mua Fellaini và Baines, Moyes còn dự định sẽ thuyết phục hai cậu học trò cũ của mình gây sức ép lên ban lãnh đạo Everton để đòi ra đi.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem