M.U thoát thua trước Leeds, HLV Ten Hag khen ngợi 1 học trò

Minh Chí Thứ năm, ngày 09/02/2023 06:28 AM (GMT+7)
Sau trận hòa 2-2 trước Leeds United ở trận đá bù vòng 8 Premier League, HLV Erik ten Hag đã lên tiếng ca ngợi cậu học trò Jadon Sancho, người ghi bàn quân bình tỷ số cho M.U.
Bình luận 0

Trong trận đá bù vòng 8 Premier League diễn ra trên sân Premier League rạng sáng nay, M.U bị Leeds United dẫn trước 2-0 sau pha làm bàn của Wilfried Gnonto (1') và tình huống phản lưới nhà của Raphael Varane (48'). Tuy nhiên, Marcus Rashford (62') và Jadon Sancho (70') đã thay nhau tỏa sáng giúp "Quỷ đỏ" cầm hòa đối thủ với tỷ số 2-2.

Với kết quả này, M.U vẫn đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League khi có 43 điểm sau 22 trận, hơn Newcastle 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Khoảng cách hiện nay giữa nửa đỏ thành Manchester với đội đầu bảng Arsenal là 7 điểm nhưng họ thi đấu nhiều hơn đối thủ tới 2 trận.

M.U thoát thua trước Leeds, HLV Ten Hag ca ngợi 1 học trò - Ảnh 1.

HLV Ten Hag. Ảnh: Getty.

Ở trận đấu vừa qua, Sancho được tung vào sân thay Wout Weghorst vào phút 59. 11 phút sau khi vào sân, cầu thủ chạy cánh người Anh đã lập công, gỡ hoà 2-2 cho M.U.

Tính đến thời điểm này của mùa giải, Sancho đã có 11 lần ra sân tại Premier League và ghi được 3 bàn thắng. Mùa trước, cầu thủ 22 tuổi thi đấu 29 trận ở giải Ngoại hạng Anh và cũng chỉ có 3 pha lập công.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ten Hag không tiếc lời khen Sancho: "Tôi cảm thấy rất vui khi Jadon trở lại. Chúng tôi biết cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi nghĩ, Sancho có thể có tác động lớn tới lối chơi của M.U.

Thế nhưng, Jadon phải làm việc chăm chỉ. Điều đó sẽ thúc đẩy cậu ấy chinh phục được nhiều mục tiêu hơn nữa. Tôi thực sự rất thích điều đó, đặc biệt là đối với Sancho. Bàn thắng ở trận đấu vừa qua sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy".

Khi được hỏi về trận đấu với Leeds, nhà cầm quân 52 tuổi chia sẻ: "Cảm xúc của tôi khá lẫn lộn. Tất nhiên, tôi cảm thấy vui khi M.U có được 1 điểm sau khi bị Leeds dẫn trước 2 bàn. Tuy vậy, tôi không thể hài lòng khi đội nhà đánh rơi 2 điểm.

M.U đã khởi đầu trận đấu rất tệ. Trong những trận derby, đó là điều không thể chấp nhận được. Sau khi bị dẫn trước, M.U đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không thể tận dụng được. Đáng tiếc nhất là 2 cơ hội của Garnacho và các tình huống dứt điểm của Sabitzer, Varane.

Sau giờ giải lao, M.U buộc phải tràn lên tấn công để tìm bàn gỡ nhưng chúng tôi lại phải nhận thêm bàn thua. Sau đó, chúng tôi đã thi đấu kiên cường và có được 2 bàn thắng tuyệt vời".

M.U thoát thua trước Leeds, HLV Ten Hag ca ngợi 1 học trò - Ảnh 2.

BXH Premier League sau trận M.U 2-2 Leeds. Ảnh: Bongdaso.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem