Mùa cúc hoạ mi ngắn chẳng tày gang, nông dân vẫn kiếm được bộn tiền

Thu Anh Thứ sáu, ngày 24/11/2017 06:46 AM (GMT+7)
Trên các tuyến đường của Hà Nội, cúc họa mi đang theo chân người bán đi khắp phố phường. Tại làng hoa Nhật Tân và Tây Tựu, những người nông dân trồng cúc họa mi cũng đang tất bật thu hoạch. Một mùa vụ được mùa được giá đang giúp những hộ trồng hoa thu nhập từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.
Bình luận 0

Kỹ thuật đơn giản, thu nhập cao

Theo bà Nguyễn Thị Hoa, một người trồng ở Nhật Tân, hoa cúc họa mi trước đây là cây mọc dại. Khoảng 20 năm trước, dân làng hoa cũng trồng nhưng vì vụ hoa ngắn, lại nhanh tàn, hiệu quả kinh tế không cao nên người dân ngừng trồng, chuyển sang các loại hoa khác năng suất hơn. Khoảng 5 năm trở lại đây, loại hoa này bỗng được người Hà Nội ưa chuộng nên có sức tiêu thụ mạnh hơn, bà con bắt đầu quay lại trồng trên bãi đá sông Hồng, trồng xen canh với đào.

img

Thời điểm này, nhà vườn đang tất bật thu hoạch để bán cho những người yêu hoa. Ảnh: Đình Việt

"Một sào ruộng trồng cúc họa mi cho thu nhập khoảng 70-80 triệu đồng, trong đó, chi phí gồm công chăm bón, phân thuốc, giống má hết khoảng 10 triệu đồng, còn lại là tiền lãi mình thu được”.

Bà Nguyễn Thị Hoa - người trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu

Để hoa nở đúng độ vào tháng 10 âm lịch khi thời tiết chuyển lạnh, người dân bắt đầu trồng từ tháng 5 âm lịch. “So với các loại cây trồng khác, cúc họa mi không cần nhiều kỹ thuật, công chăm sóc cũng ít hơn. Hạt giống có thể làm ra từ mùa này để dành sang mùa năm sau gieo trồng tiếp. Mấy năm nay hoa được giá, nên chúng tôi mới quan tâm chăm sóc với duy trì giống để hoa có kích thước lớn, cánh dày, trắng muốt và lá cũng có màu sắc đẹp hơn”.

Năm nay, do thời tiết nên hoa nở muộn hơn so với mọi năm, trên ruộng hoa, nông dân đang tất bật thu hoạch. Thời tiết càng lạnh, hoa càng giữ được lâu. Hoa cắt ra tới đâu, được thương lái thu mua tới đó. “Năm nay, không những được mùa mà còn được giá nữa. Cúc họa mi cũng cho giá trị kinh tế hơn hẳn các loại hoa thông thường khi hoa bán chạy với giá rất ổn, nếu người bán lẻ không đặt trước cũng khó có hàng. Một bó hoa lớn ước chừng khoảng 40 bó nhỏ, mỗi bó đổ buôn thường từ 40.000 – 50.000 đồng. Nhà nào trồng ít lãi được vài chục triệu, nhà nào trồng nhiều có thể lên tới cả trăm triệu đồng. Cúc họa mi thường chỉ nở rộ trong vòng 10 ngày rồi tàn nên chúng tôi cố gắng thu hoạch nhanh để bán” – bà Hoa cho hay.

Cúc họa mi chỉ nở trong vòng nửa tháng. Thế nhưng, do hộ trồng sớm, hộ lại trồng muộn nên người dân sẽ có cơ hội chơi cúc họa mi trong vòng một tháng. Cúc họa mi trồng bằng cành, với mỗi ruộng hoa thu hoạch được 2 lần. Sau khi cắt hết hoa lại tiếp tục vun đất cho gốc cũ mọc lượt hoa mới. Họa mi ở Nhật Tân một phần được đem bán buôn tại chợ hoa đêm Quảng Bá. Theo khảo sát giá bán tại chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ) cúc họa mi có giá từ 40.000 - 50.000 đồng/bó. Trong khi tại các gánh hàng rong một bó cúc họa mi gồm 3 bó nhỏ được bầy bán với giá từ 60.000- 70.000 đồng/bó.

Làm dịch vụ, thu bộn tiền

Ngoài việc bán hoa, vài năm gần đây các hộ gia đình còn có thêm một khoản thu nhập nhờ dịch vụ chụp ảnh, giá trung bình là 20.000 đồng/người. Cúc họa mi ngày càng thu hút ngày càng nhiều hơn nhiều người tới tham quan chụp ảnh. Từ đầu mùa đã có rất nhiều người  đổ xô về các vườn hoa chụp ảnh. Nắm bắt được tâm lý này, phần đông các chủ vườn đều dành phần đất rộng trồng cúc họa mi. Mỗi vườn cúc họa mi làm dịch vụ cho thuê địa điểm chụp ảnh thường trồng từ 3 – 6 luống và chạy dài thành hàng trăm mét.

Không chỉ ngày cuối tuần, các ngày trong tuần cũng có rất đông người đến chụp ảnh. “Chụp ảnh với cúc họa mi đang là mốt nên ngày thường cũng đông chả kém cuối tuần. Cứ tầm 7-8 giờ sáng đã có người tới và đến khi tắt nắng mới vãn khách. Còn cuối tuần không đếm xuể” - anh Phạm Duy Quang, chủ một vườn hoa khá nổi tiếng ở Nhật Tân cho hay. 

Với giá vé vào cửa khá hợp lý, ông chủ vườn hoa ước tính doanh thu một ngày có thể lên đến cả triệu đồng. Chưa kể, các địa điểm này còn có dịch vụ ăn uống, cho thuê trang phục và trang điểm, phục vụ các khách hàng có nhu cầu chụp ảnh cả ngày. Nhờ đó, số tiền thu về cũng tăng lên đáng kể.

Nguyễn Quang Anh, sinh viên Trường Ngoại thương Hà Nội cho hay, cả nhóm bạn của cậu tới chụp ảnh tại vườn, ngoài vé vào cửa, giá tiền gửi xe là 10.000 đồng/xe máy, 30.000 đồng/ôtô. “Đấy là chưa kể tới các dịch vụ khác như ăn uống, thuê đạo cụ… lúc nào cũng có sẵn ở đây. Vừa tiện lợi vừa có giá cả khá hợp lý nên thu hút rất nhiều người trẻ như chúng tôi tới đây chụp ảnh” – Quang Anh chia sẻ.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem