Làm giàu ở nông thôn: Thu gần 20 triệu/tháng từ trồng hoa ở dự án “treo”

Kim Oanh Thứ bảy, ngày 04/11/2017 13:30 PM (GMT+7)
Mê trồng hoa, cây cảnh, anh Lê Nguyễn Đông Phương (SN 1985, trú tổ 81, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã mượn đất dự án “treo” để trồng. Mỗi tháng anh thu về 15-20 triệu đồng/tháng từ nghề trồng hoa này.
Bình luận 0

img

Anh Phương bên vườn hoa cho thu nhập từ 15-20 triệu đồng/tháng của mình

Anh Phương cho biết, trước đây anh vốn học nghề điêu khắc đá từ nghề gia truyền của cha. Tuy nhiên vì yêu thích trồng hoa anh lại chọn rẽ hướng sang nghề trồng hoa, cây cảnh.

“Mẹ mình làm nghề trồng hoa, cây cảnh này cũng gần 20 năm. Mình chọn nghề này cũng từ những lần phụ mẹ bán hoa, bưng bê cây cảnh, chăm sóc hoa… Khoảng năm 2008 mình thuê đất để tự làm mô hình riêng, bởi thấy nghề trồng hoa này phù hợp với bản thân …” anh Phương kể.

Ban đầu, anh thuê 1.000 m2 đất tại phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) để trồng. Dần dà vườn hoa anh Phương có đầy đủ các loại hoa khoe sắc. Hiện vườn hoa anh Phương có hơn 20 loại hoa các loại, trong đó có 7 loại được anh ưu tiên trồng như xử quân tử, xương rồng, dừa, thiết mộc lan, tường vi… Cung cấp ổn định cho các resort, các cửa hàng hoa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng anh thu về từ 15-20 triệu đồng/tháng.

img

Anh Phương đang chăm sóc hoa tại vườn

“Mình chọn trồng những loại hoa, cây cảnh mà nhiều vườn hoa khác ít trồng để đảm bảo nguồn cung ra thị trường ổn định. Đối với những hoa chậu giỏ mình chủ yếu trồng vào dịp Tết để phục vụ thị hiếu của người mua”, anh Phương nói và cho biết thêm kinh nghiệm, “Đối với nghề trồng hoa, cây cảnh cần phải hiểu rõ loại nào phù hợp với thời tiết, thời vụ để trồng mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chẳng hạn như hoa tường vi, cây hoa giấy, bát tiên có thể trồng được quanh năm và chịu được thời tiết nắng nóng. Các loại xử quân tử, dừa, thiết mộc lan...thích hợp trồng thời điểm từ tháng giêng”.

img

Các loại hoa giấy, bát tiên, dừa, thiết mộc lan...được anh Phương ưu tiên trồng tại vườn

Với sự phát triển của mô hình, anh Phương đã được UBND phường Khuê Mỹ và Hội Nông dân phường Khuê Mỹ tạo điều kiện hỗ trợ cho mượn 3.000m2 đất dự án “treo” tại phường để mở rộng phát triển cơ sở sản xuất.

img

Chậu hoa trang (mẫu đơn) được khách ngã giá 20.000.0000 đồng tại vườn chưa được anh Phương đồng ý bán

Ngoài 2.000 chậu hoa, cảnh các loại tại vườn, anh Phương cho biết, đang gấp rút chuẩn bị trồng 7.000 chậu hoa, cây cảnh các loại để phục vụ thị trường Tết. Tại vườn, các loại hoa có giá từ 200.000 đồng/chậu- 20.000.000 đồng/ chậu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem