Mưa gió vần vũ, Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Đình Thiên Chủ nhật, ngày 11/10/2020 13:06 PM (GMT+7)
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.Đà Nẵng vừa có công văn tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ thứ 2 tuần tới cho đến khi có thông báo mới.
Bình luận 0

Trưa 11/10, Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng cho biết, theo dự báo của cơ quan thủy văn, do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bà TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục có mưa lớn, thời tiết diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Vì vậy, Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học từ ngày 12/10 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, cũng do ảnh hưởng của mưa lũ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh các trường trên địa bàn huyện Hòa Vang nghỉ học từ sáng 8/10, các trường trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ nghỉ học từ trưa 8/10.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Đà Nẵng, tính đến 6h ngày 11/10, tại huyện Hòa Vang: Số xã bị ngập: 09/11 xã (61 thôn, 4.597 hộ) bị ngập lũ: Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Khương, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Ninh. Các thôn của xã Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương ngập sâu.

Mưa gió vần vũ, Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học - Ảnh 1.

Năm 2018, mưa lớn xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng khiến nhiều xe ô tô bị ngập, học sinh cũng phải nghỉ học nhiều ngày.

Mưa bão cũng đã làm 3 người trên địa bàn Đà Nẵng mất tích, cụ thể 1 người tại xã Hòa Khương, trượt chân tại khu vực sau tràn Hồ Đồng Nghệ, 2 người của tàu ĐNa 90988 bị mất tích trên biển. Bên cạnh đó, 1 người dân ở quận Hải Châu đã bị thương do kính ban công bị gió lốc rơi làm bị thương ở chân đã nhập viện điều trị.

Ngoài ra, 3 nhà dân của phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn đã bị tốc mái, sụp mái hiên 1 nhà ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, do cây đổ đè vào. Đồng thời, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập nước nặng.

Nhiều tuyến đường cũng bị sạt lở như tuyến đường: ADB5 tuyến Hòa Liên - Hòa Bắc: 50m3; đường bê tông 90m gần đoạn Cầu Quảng xã Hòa Liên; khu vực cống tuyến đường ĐH 409 đoạn gần Đình Lệ Sơn - Hòa Tiến; đường ĐT 601 tại thôn Quan Nam 3; đường nhựa tại Suối Hoa xã Hòa Phú: 5m. Toàn bộ phao trên các tuyến sông (186/193 phao tuyến đường thủy nội địa và 46/46 phao tuyến đường thủy Quốc gia) đều bị trôi lệch và nhấn chìm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem