Mùa khô
-
Chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành về cung ứng điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để tái diễn cảnh thiếu điện như năm 2023, không để người dân lo lắng về điện, không tăng giá điện giật cục.
-
Trong mùa khô năm 2024, nhiều địa phương ở ĐBSCL kiến nghị, đề xuất các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ làm loạt dự án cống ngăn mặn, vận chuyển nước, trữ nước sinh hoạt với nguồn kinh phí rất lớn.
-
Dự án dẫn nước thô từ thượng nguồn sông Tiền về thay thế cho nguồn nước nhiễm mặn tại các nhà máy nước ở Tiền Giang, Long An và Bến Tre được kỳ vọng không để xảy ra tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt trong các mùa khô. Thế nhưng, trong thời gian dài, dự án hơn 1.000 tỷ đồng này vẫn chưa được triển khai.
-
Theo PGS.TS Lê Anh Tuấn - cố vấn khoa học Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu (Trường Đại học Cần Thơ), gần như theo chu kỳ từ năm 2016, rồi 2020 và nay là 2024, cứ 4 năm 1 lần sẽ có đợt hạn hán, xâm nhập mặn cao hơn trung bình nhiều năm.
-
Mùa khô năm 2024, tỉnh Tiền Giang đã công bố tình huống khẩn cấp về thiếu nước sinh hoạt tại huyện Gò Công Đông. Đây cũng là lần đầu tiên ở ĐBSCL, lãnh đạo địa phương công bố tình huống khẩn cấp để huy động lực lượng tìm kiếm nguồn nước bổ sung giúp người dân duy trì sản xuất, sinh hoạt.
-
Khác với mùa khô những năm trước, năm 2024, xâm nhập mặn thọc sâu vào đất liền nhiều hơn, một số nơi có thời điểm độ mặn cao hơn cả 2 đợt xâm nhập mặn lịch sử ở ĐBSCL (năm 2016, năm 2020). Ngoài ra, năm nay còn xảy ra tình trạng tôm, cua chết hàng loạt.
-
Không có nước sạch để sinh hoạt vào mùa khô, hàng trăm hộ dân ở thôn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) phải mua nước hay đi lấy nước ở khe suối. Nguồn nước sạch là niềm mong mỏi của người dân ở đây.
-
Kho LNG Thị Vải tại thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu, sẽ đón thêm 70.000 tấn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) vào ngày 11/4/2024 để bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN phục vụ việc phát điện trong giai đoạn cao điểm nắng nóng hiện nay.
-
Về tình hình hạn mặn ở ĐBSCL, theo Cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT), hạn hán, xâm nhập mặn vẫn diễn ra gay gắt ở ĐBSCL, hơn 73.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Trong thời gian còn lại của mùa khô, trường hợp các hồ chứa phía thượng lưu vận hành giảm xả bất thường thì xâm nhập mặn có thể tăng cao hơn dự báo.
-
Ông Nguyễn Hữu Thiện - chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái vùng ĐBSCL cho biết, năm nay, hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL đến muộn và không gay gắt như mùa khô nhiều năm trước, kể cả năm 2015-2016 và năm 2019-2020 (2 mùa khô gay gắt và thiệt hại nặng nề nhất từ trước đến nay).