Bình Thuận: Mưa lớn, lũ quét kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng cho huyện Tánh Linh, 1 người tử vong

Bùi Phụ Chủ nhật, ngày 30/07/2023 18:10 PM (GMT+7)
Chiều 30/7, ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng mưa lớn, lũ quét, lốc xoáy xảy ra từ ngày 25- 30/7 trên địa bàn huyện Tánh Linh.
Bình luận 0

Mưa lớn kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng

Theo đó, từ ngày 25 - 30/7, trên địa bàn huyện Tánh Linh đã xảy ra mưa lớn, lũ quét, lốc xoáy đã gây ngập lụt, sạt lở đất nhiều nơi, gây hậu quả rất nặng nề cho người dân trên địa bàn...

Bình Thuận: Mưa lớn, lũ quét kèm lốc xoáy gây thiệt hại cho huyện Tánh Linh khoảng 32 tỷ đồng và 1 người tử vong - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở Tánh Linh bị hư hỏng nặng... Ảnh: PV

Theo báo cáo, lượng mưa đo được tại một số trạm trên địa bàn huyện Tánh Linh từ 13 giờ ngày 25 đến 13 giờ ngày 30/7 tại Đức Phú: 355,8mm; Bắc Ruộng: 299,8mm; La Ngâu: 320,3mm; Đức Thuận: 247,2mm; Gia An: 272,2mm; Suối Kiết 2: 326,6mm.

Ngay sau khi xảy ra các loại hình thiên tai mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập cục bộ khu dân cư, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện Tánh Linh đã chỉ đạo, phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các địa phương nơi xảy ra thiệt hại.

Tại các nơi đến, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp ứng phó, huy động các đơn vị liên quan hỗ trợ ứng cứu, phối hợp với đội xung kích PCTT các xã đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Bình Thuận: Mưa lớn, lũ quét kèm lốc xoáy gây thiệt hại cho huyện Tánh Linh khoảng 32 tỷ đồng và 1 người tử vong - Ảnh 2.

Nhiều ruộng lúa ở Tánh Linh bị thiệt hại do mưa lớn. Ảnh: PV

Mưa lớn kèm lũ quét đã làm 1 người tử vong và nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tại, sinh năm 1976, do trượt chân khi đi rẫy tại vườn cao su gần bờ Suối Chùa xã Nghị Đức, dẫn đến bị nước cuốn trôi vào lúc 14 giờ 30 ngày 29/7/2023. Đến 21 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị Tại, ở khu vực cầu Đội 18, thôn 5, Suối Chùa, xã Nghị Đức.

Mưa cũng gây ngập cục bộ khoảng 28 căn (mực nước ngập trên 0,5-1 m). Tổng diện tích lúa vụ hè thu năm 2023 giai đoạn làm đòng đến chuẩn bị thu hoạch ngập trên 1.200 ha, cụ thể xã Đức Phú 95 ha; Nghị Đức 300 ha; Măng Tố 75 ha; Bắc Ruộng 400 ha; Huy Khiêm 40 ha; Đức Bình 150 ha; Đức Thuận 15 ha; Lạc Tánh 210 ha; La Ngâu 14 ha; Gia An 50 ha.

Do hiện tại lúa đang bị ngập nước nên chưa đánh giá được mức độ thiệt hại, trong thời gian tới nếu mưa to kéo dài nước không thoát kịp, khả năng thiệt hại trên 70%. Mưa lớn cũng gây thiệt hại nhiều lồng bè cá của bà con nông dân và sạt lở nhiều tuyến đường giao thông quan trọng…

Theo ước tính ban đầu của UBND huyện Tánh Linh, tổng giá trị thiệt hại do mưa lớn gây ra cho toàn huyện khoảng trên 32 tỷ đồng.

Tập trung khắc phục hậu quả, giúp dân ổn định cuộc sống

Bình Thuận: Mưa lớn, lũ quét kèm lốc xoáy gây thiệt hại cho huyện Tánh Linh khoảng 32 tỷ đồng và 1 người tử vong - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng giúp đỡ người dân Tánh Linh bảo vệ tài sản do bị nước ngập... Ảnh: PV

Sau khi xảy ra thiệt hại, UBND huyện Tánh Linh chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện phối hợp, chỉ đạo các xã huy động toàn bộ lực lượng xung kích, khắc phục sơ bộ tình hình thiệt hại.

Tất cả các địa phương đã huy động nhân dân chung tay xử lý vớt rều rác trên hệ thống thoát lũ, suối nhằm hạn chế việc ngập úng và bảo vệ chân các cây cầu do cây cối, rác mắc lại làm tắc nghẽn dòng chảy.

Clip: Các lực lượng chức năng khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 55 ở Bình Thuận.

Tại xã La Ngâu, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã phối hợp và thông tin kịp thời với Hạt quản lý đường bộ điều động phương tiện chuyên dụng để dọn dẹp đất đá, cây cối bị sạt lở xuống đường, đảm bảo thông tuyến đoạn Quốc Lộ 55.

Tại xã Suối Kiết và Gia Huynh huy động lực lượng xung kích trực 24/24 tại điểm ngập khu dân cư cục bộ tại xã Suối Kiết, hỗ trợ người dân kê dọn đồ đạc lên cao và di dời bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị ngập sâu.

Bình Thuận: Mưa lớn, lũ quét kèm lốc xoáy gây thiệt hại cho huyện Tánh Linh khoảng 32 tỷ đồng và 1 người tử vong - Ảnh 4.

Các phương tiện bị dừng trên đèo Đa Mi - Quốc lộ 55 do sạt lở chiều 30/7. Ảnh: PV

Sạt lở, đất đá từ vách núi đổ xuống, chắn ngang đường đèo Đa Mi trên Quốc lộ 55

Trưa ngày 30/7, do mưa lớn kéo dài nên đất, đá kéo theo cây cối sạt lở, đổ xuống Quốc lộ 55, đoạn qua xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận khiến các phương tiện từ hướng Lâm Đồng đi Bình Thuận không thể lưu thông.

Chiều 30/7, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Sở GTVT cho biết, trên Quốc lộ 55 qua xã Đa Mi có 4 điểm bị sạt lở và đất đá đổ xuống đường thành đống, chắn ngang mặt đường.

Cũng theo Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và dọn dẹp xong 2 điểm. Riêng 2 điểm còn lại lực lượng cứu hộ và người dân sẽ cố gắng thực hiện xuyên đêm để thông xe…

Bình Thuận: Mưa lớn, lũ quét kèm lốc xoáy gây thiệt hại cho huyện Tánh Linh khoảng 32 tỷ đồng và 1 người tử vong - Ảnh 5.

Đang khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 55. Ảnh: PV

Nhiều người dân ở xã Đa Mi tham gia dọn dẹp tại hiện trường cho biết, chiều 30/7 khu vực này trời vẫn tiếp tục mưa và khả năng sạt lở có thể tiếp tục xảy ra. Không chỉ sạt lở đất, đá đổ xuống đường mà các nhánh cây cũng gãy đổ, ngã xuống đường gây khó khăn cho việc giải phóng mặt đường.

Quốc lộ 55 là tuyến đường huyết mạch nối từ Quốc lộ 1, cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây để đi qua huyện Hàm Tân, Tánh Linh và huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đến Lâm Đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem