Mưa lớn, lực lượng cứu nạn người bị vùi lấp ở Đoàn 337 dừng tìm kiếm

Ngọc Vũ Chủ nhật, ngày 18/10/2020 19:01 PM (GMT+7)
17h50 ngày 18/10, khi trời đã tối, mưa ngày càng lớn, một hồi kẻng dài vang lên dồn dập ở nơi tìm kiếm các chiến sĩ Đoàn 337 bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Bình luận 0
Mưa lớn, lực lượng cứu nạn người bị vùi lấp ở Đoàn 337 dừng tìm kiếm - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm nạn nhân từ sáng sớm đến tối mịt.

Hồi kẻng đó cảnh báo mọi người có nguy hiểm, xuất hiện sạt lở. Sau hồi kẻo ấy, lực lượng cứu nạn, xe máy cơ giới lần lượt di chuyển, rời khỏi nơi cứu nạn, dừng tìm kiếm. Như vậy, sau nỗ lực tìm kiếm không biết mệt mỏi từ sáng sớm đến tận tối nay, lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm được 14 thi thể của người bị nạn, vẫn còn 8 người nằm dưới lớp đất đá.

Đêm nay, sẽ là đêm thức trắng của những thân nhân người bị nạn. Mưa đang đổ xuống, mỗi tiếng động phát ra đều khiến mọi người run sợ. Sợ rằng ngọn núi đã bị sạt lở, mất một phần kia sẽ đổ sụp xuống bất cứ khi nào.

Hiện cơ quan chức năng đã tìm thấy 14/22 cán bộ chiến, chiến sĩ mất tích do sạt lở núi tại khu nhà ăn, nhà nghỉ của công nhân Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 ở Hướng Hóa, Quảng Trị.

Theo số liệu cập nhật về thiệt hại mưa lũ miền Trung, đến 18h ngày 18/10, đã có 84 người chết, 38 người mất tích.

Về nhà ở, có 52.933 nhà bị ngập (Quảng Trị: 41.878 nhà, Quảng Bình: 11.055), 24.734 nhà bị hư hỏng, sập đổ.

Về nông nghiệp, hư hỏng 924ha lúa, 106.616ha hoa màu, 461.627 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Hiện tại, 11.575/35.787 hộ tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế đã được di dời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem