Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.
Cụ thể, TX.Cao Bằng (Cao Bằng) mưa vừa 35mm,
Bắc Mê (Hà Giang) 48mm, Bắc Yên (Sơn La)
42mm. Mường La (Sơn La) và Đạo Đức (Hà Giang) đều có mưa 50mm, Vĩnh Yên (Lào Cai) mưa to 55mm,
TP.Hà Giang (Hà Giang) 61mm, Tà Hộc (Sơn La) trội hơn 67mm, Bảo Yên (Lào Cai)
84mm. Bắc Quang (Hà Giang) 73mm, Lục Yên (Yên Bái) nhiều hơn 96mm, tại Long
Phúc (Lào Cai) có mưa rất to lượng đạt mức 109mm. Nhiệt độ các tỉnh thành giảm
thấp thêm, tiết trời mát mẻ dễ chịu
Trước đó, đêm về sáng ngày 30.8, cũng do ảnh
hưởng của rãnh áp thấp bị không khí lạnh nén yếu, kết hợp với vùng hội tụ gió
trên cao. Các tỉnh vùng núi phía bắc đã có mưa rào và giông trên diện rộng, rải
rác mưa vừa, mưa to.
Tại Lào Cai do mưa lớn kéo dài, cùng với việc
xả lũ của thủy điện Cốc Ly (H.Bắc Hà) đẩy
lũ sông Chảy lên nhanh. Lúc 8 giờ ngày 31.8, trạm Thủy văn Long Phúc quan trắc
được mực nước lên tới 71,40m (vượt báo động 1 là 0,4m). Biên độ lũ đạt mức
1,79m; hiện lũ trên sông Chảy ở Lào Cai vẫn đang tiếp tục lên.
Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp
và khó lường, người dân miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh vùng núi cần tăng cường
cao nhất công tác Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. Đề phòng mưa lớn
kéo dài gây lũ cao, lũ quét, trượt lở đất đá. Không chủ quan lơ là với gió giật
mạnh, sấm sét trong các cơn giông. Ứng cứu kịp thời khi thiên tai xảy ra để
giảm thiểu thiệt hại.
Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.