Mùng 1 tết viếng nhà Bác Hồ ở làng Dương Nỗ

Chủ nhật, ngày 10/02/2013 19:10 PM (GMT+7)
BẠN ĐỌC LÀM BÁO - Theo truyền thống dân tộc, đã thành thông lệ, sáng mùng 1 Tết con cháu đi “mừng tuổi” tổ tiên. Ở Thừa Thiên- Huế, đây là dịp mọi người đến viếng và dâng hương tại nhà lưu niệm Bác Hồ (làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, H. Phú Vang, Thừa Thiên- Huế).
Bình luận 0

img
Ngày đầu năm, dòng sông Phổ Lợi, trước nhà lưu niệm Bác Hồ, dường như trong xanh hơn soi bóng cờ hoa rực rỡ.
img
Con đường đi qua đình làng Dương Nỗ đến nhà Bác, ngày mùng 1 Tết tấp nập người, xe đông vui.
img
Nhà bảo tàng thuộc khu di tích nhà lưu niệm Bác Hồ, sáng mùng 1 tết tươi đẹp hơn ngày thường.
img
Bàn thờ Bác sáng nay (mùng 1 Tết) nghi ngút trầm hương, trong ngày Tết cổ truyền.
img
Du khách quốc tế (Ấn Độ, Anh Quốc..) đến Huế vào thời điểm Tết, đều về Dương Nỗ, viếng thăm nhà lưu niệm Bác Hồ.
img
Gian bếp ở nhà lưu niệm rất ấm cúng và tươm tất.
img
Bình trà độc ẩm và chồng gối xếp của cụ thân sinh Bác Hồ vẫn như xưa.
img
Chén đũa đặt trên chiếc mâm gỗ, gợi nhớ thời niên thiếu Bác đã sống ở làng quê nghèo khó này.
img
Ngôi nhà Bác sống thời niên thiếu, thật yên bình trong mùa xuân mới.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem