Muôn cách "ngả lưng, chợp mắt" giữa trưa nắng gần 50 độ tại bệnh viện Bạch Mai

Ngọc Hải Thứ ba, ngày 22/06/2021 08:35 AM (GMT+7)
Dưới cái nóng gần 50 độ C của mùa hè, những chiếc ghế đá, gốc cây... là nơi lý tưởng để người thân của các bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai tranh thủ chợp mắt nghỉ trưa.
Bình luận 0
Người thân bệnh nhân tranh thủ chợp mắt giữa trưa nắng gần 50 độ tại bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 1.

Vào những ngày này, nền nhiệt tại Thủ đô đang ở mức cao, dao động từ 38 - 41 độ C. Nắng nóng khiến người dân tại Hà Nội rất vất vả, đặc biệt là những người phải chăm sóc người nhà trong bệnh viện.

Người thân bệnh nhân tranh thủ chợp mắt giữa trưa nắng gần 50 độ tại bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, ngay giữa trưa nắng, nhưng hàng chục người thân của các bệnh nhân trong bệnh viện Bạch Mai vẫn phải ngồi vật vờ tránh nóng dưới cái nắng gay gắt của Hà Nội.

Người thân bệnh nhân tranh thủ chợp mắt giữa trưa nắng gần 50 độ tại bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 3.

Những hàng ghế của bệnh viện dưới tán cây là nơi lý tưởng để người thân của các bệnh nhân tranh thủ chợp mắt, nghỉ trưa lấy lại sức khoẻ sau thời gian chăm sóc người bệnh.

Người thân bệnh nhân tranh thủ chợp mắt giữa trưa nắng gần 50 độ tại bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 4.

Nền nhiệt oi bức khiến những người thân đi thăm nuôi bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thêm phần vất vả.

Người thân bệnh nhân tranh thủ chợp mắt giữa trưa nắng gần 50 độ tại bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 5.

Để tránh ngột ngạt, nhiều người ra bên ngoài sân bệnh viện, chọn bóng mát dưới những gốc cây để tranh thủ chợp mắt giữa trưa hè.

Người thân bệnh nhân tranh thủ chợp mắt giữa trưa nắng gần 50 độ tại bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 6.

Nhiều người không giấu được nét uể oải, mệt mỏi dưới trời nắng nóng.

Người thân bệnh nhân tranh thủ chợp mắt giữa trưa nắng gần 50 độ tại bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 7.

Theo dự báo, từ ngày 22/6, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ chấm dứt ở Bắc Bộ và dịu dần ở Trung Bộ

Người thân bệnh nhân tranh thủ chợp mắt giữa trưa nắng gần 50 độ tại bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 8.

Bất kỳ chỗ nào cũng trở thành nơi ngủ nghỉ của người nhà, bệnh nhân đi khám.

Người thân bệnh nhân tranh thủ chợp mắt giữa trưa nắng gần 50 độ tại bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 9.

Nhiệt độ đo được vào lúc 12h trưa ngày 21/6 là 47,2 độ C.

Người thân bệnh nhân tranh thủ chợp mắt giữa trưa nắng gần 50 độ tại bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 10.

Anh Nguyễn Chung Nghĩa từ Thái Nguyên lên Hà Nội chăm vợ bệnh đã được hơn 1 tuần, tranh thủ nghỉ mát dưới gốc cây anh chia sẻ: "Vợ tối bị ốm đã hơn 1 tuần lại đúng vào đợt nóng cao điểm tại Hà Nội nên khá mệt mỏi. Rất may khoảng 1-2 hôm nữa vợ tôi sẽ được xuất viện về nhà chấm dứt cảnh ngột ngạt nóng bức tại đây".

Người thân bệnh nhân tranh thủ chợp mắt giữa trưa nắng gần 50 độ tại bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 11.

Hành lang của bệnh viện Bạch Mai cũng là nơi ngả lưng, tránh nắng của người chăm nuôi bệnh nhân.

Người thân bệnh nhân tranh thủ chợp mắt giữa trưa nắng gần 50 độ tại bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 12.

Thậm chí người dân còn trải chiếu trên vỉa hè của bệnh viện để nghỉ trưa.

Người thân bệnh nhân tranh thủ chợp mắt giữa trưa nắng gần 50 độ tại bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 13.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia từ đêm 22/6, Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông do ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Từ ngày 23/6, nhiệt độ giảm xuống, nắng nóng gay gắt chấm dứt ở Bắc Bộ.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem