“Muốn thu hút nông dân phải giúp họ làm giàu”

Thứ sáu, ngày 18/04/2014 07:05 AM (GMT+7)
Chiều 16.4, đoàn công tác T.Ư Hội Nông dân (ND) VN do Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường làm trưởng đoàn đã làm việc với Hội ND tỉnh Hà Giang về thực hiện phong trào ND và công tác hội.
Bình luận 0
Hỗ trợ trực tiếp ND

Báo cáo với đoàn, bà Xin Thị Bích - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Giang cho biết, nổi bật nhất năm 2013, Hội đã đẩy mạnh dịch vụ hỗ trợ ND. Hội ND tỉnh đã triển khai 2 dự án giảm nghèo bằng nguồn vốn phát triển đàn bò sinh sản luân chuyển của Ban Dân tộc T.Ư Hội NDVN tại 2 xã Hữu Vinh và Sùng Thài (Yên Minh). Phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức dạy nghề cho 3.323 lao động nông thôn; riêng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Hội ND tỉnh đã mở 30 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 992 học viên; phối hợp với ngành nông nghiệp tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT được 1.387 lớp cho 51.270 hội viên, ND tham gia; xây dựng 258 mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi giống mới; xây dựng 20 mô hình điểm về kinh tế tập thể, giao 2 máy cày được T.Ư Hội tặng cho 2 hộ sản xuất kinh doanh giỏi tại thôn Chung và thôn Dưới (xã Việt Quang, huyện Vị Xuyên). Toàn tỉnh có 1.100 hộ ND SXKD giỏi các cấp, số hộ nghèo giảm. Trong tham gia xây dựng NTM, các cấp Hội đã vận động ND làm được 80km đường bê tông nông thôn, di dời 3.968 công trình chuồng trại hợp vệ sinh, 4.723 hộ nhà sạch, vườn đẹp...

Bà Bích bày tỏ, hiện nay thu nhập của ND, nhất là đồng bào dân tộc thấp. Do thiếu việc làm nên nhiều ND sang Trung Quốc tìm việc. Đây là khó khăn trong xây dựng NTM ở Hà Giang.

Xây dựng các mô hình kinh tế tập thể

Là tỉnh vùng cao ít đất canh tác, trình độ của ND hạn chế, những điều đó đã ảnh hưởng tới việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại Hà Giang. Khó khăn lớn nhất là thực hiện tiêu chí thu nhập. Theo tiêu chí xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người phải đạt 14 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên sau 3 năm xây dựng NTM, thu nhập ở huyện vùng cao Đồng Văn đạt 11 triệu đồng/người/năm. Mèo Vạc 10 triệu đồng/người/năm. Việc giúp ND nâng cao thu nhập rất cần Hội ND phối hợp chặt chẽ với các ngành xây dựng các mô hình cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

"Chủ trương của Đảng (Nghị quyết 26 (Hội nghị T.Ư 7 khóa X, Kết luận 61 của Ban Bí thư), chính sách của Nhà nước (Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ) tạo điều kiện cho Hội hoạt động đã có, Hội cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền để thực hiện tốt”.
Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường

Về các giải pháp giúp ND phát triển sản xuất, ông Nguyễn Văn Chính - Trưởng ban Kinh tế T.Ư Hội gợi ý: Mô hình 12 hộ của nhóm hộ may trang phục dân tộc ở thôn Chúng Pả A, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn đã được Quỹ HTND T.Ư Hội đầu tư 360 triệu đồng. Mỗi thành viên nhận một công đoạn khác nhau đã phát huy hết hiệu quả của nguồn vốn, thu nhập tăng lên. Hội ND tỉnh cần nhân rộng mô hình này.

Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội ND Hà Giang thời gian qua; đồng thời chỉ rõ: Có giúp ND phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập thì mới thu hút được ND vào Hội. Cụ thể, phải giúp họ có vốn làm ăn, tập huấn kỹ thuật sản xuất, dạy nghề, hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác…

Lan Dương (Lan Dương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem