Mướp đắng Việt ra trái “khủng” ở Hàn Quốc, nặng gần... 1kg/quả

Huynhhome Thứ năm, ngày 04/09/2014 14:02 PM (GMT+7)
Một du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc vừa thu hoạch được quả mướp đắng (khổ qua) nặng tới gần 1kg trong khu vườn tăng gia của mình.
Bình luận 0

Được biết, đây là giống mướp đắng (khổ qua) F1 của Việt Nam, được du học sinh này mang theo sang Hàn Quốc và gieo trồng trong khu vườn tăng gia của mình. Cây được trồng theo công nghệ bio-organic, không sử dụng chất kích thích và thuốc trừ sâu.

Sau khi gieo chừng 60-70 ngày thì bắt đầu thu hoạch. Từ lúc hoa thụ phấn đến lúc thu hoạch chừng 20 ngày. Trung bình mỗi trái mướp đắng trong khu vườn của du học sinh này nặng khoảng 350-500g. Tuy nhiên khá bất ngờ khi trong số này xuất hiện một trái mướp đắng "anh em" có kích thước và trọng lượng khá "khủng".

Chùm ảnh về trái mướp đắng "khổng lồ" do du học sinh Việt tại Ulsan, Hàn Quốc gửi tới Dân Việt:

img

Trái mướp đắng trọng lượng lên tới gần 1kg

img

 Trái mướp đắng này to và dài gần gấp đôi chai sochuimg

img

img

img

img

>> ĐỪNG BỎ LỠ:  Trái mướp đắng dài bằng... người lớn ở Bạc Liêu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem