Mỹ bán tên lửa cho Ba Lan giữa lúc căng thẳng với Nga

Nguyễn Tuấn (Theo Telegraph) Thứ ba, ngày 23/09/2014 19:15 PM (GMT+7)
Mỹ bán cho Ba Lan 40 tên lửa không đối đất AGM-158 trong bối cảnh căng thẳng với Nga vì cuộc khủng hoảng tại Ukraine và các nước phương Tây đang cắt giảm chi tiêu quân sự.
Bình luận 0

imgTổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski trong một cuộc họp báo tại Warsaw, Ba Lan, tháng 6.2014.

Cuộc khủng hoảng Ukraine khiến Ba Lan tiếp tục tăng cường hệ thống phòng thủ của nước này bằng hợp đồng mua các tên lửa AGM-158 từ Mỹ. Hôm thứ 2 (22.9) Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận việc bán 40 tên lửa không đối đất AGM-158 cho Warsaw.

Tên lửa AGM-158 có thể tấn công các mục tiêu trong tầm bắn lên tới 400 km (250 dặm), xa hơn so với khoảng cách từ Ba Lan đến biên giới phía tây của Nga. Ngoài ra, tên lửa AGM-158 có thể mang đầu đạn nặng 450kg. Ba Lan sẽ sử dụng tên lửa AGM-158 để “ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

40 tên lửa AGM-158 là một phần trong hợp đồng quân sự giữa Mỹ và Ba Lan trị giá 500 triệu USD, hợp đồng này cũng bao gồm nâng cấp phi đội 48 máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan.

Khi trang bị tên lửa AGM-158 của Mỹ, lực lượng không quân Ba Lan sẽ có khả năng tấn công Nga từ bên trong biên giới của nước này. Hiện tại, tên lửa của Ba Lan có tầm bắn tối đa khoảng 70km.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm rằng, việc bán tên lửa AGM-158 cho Ba Lan sẽ góp phần thực hiện tốt các mục tiêu của chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Mỹ. Đồng thời, việc bán tên lửa AGM-158 giúp cải thiện an ninh của Ba Lan - một thành viên NATO.

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Ba Lan cũng tuyên bố sẵn sàng bán vũ khí cho Ukraine nếu nhận được yêu cầu từ phía Ukraine.

Cho đến nay, NATO vẫn từ chối viện trợ các loại vũ khí sát thương cho Ukraine trong cuộc chiến với phe ly khai ở miền Đông nước này.

Cuộc khủng hoảng Ukraine đã kích động mối lo ngại về an ninh quốc gia tại Ba Lan và cũng là yếu tố quan trọng khiến Ba Lan thực hiện chương trình 10 năm nhằm đại tu và hiện đại hóa lực lượng vũ trang của nước này. Các sự kiện gần đây ở Ukraine đã khiến Ba Lan “tăng tốc” chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Ba Lan cũng đang có kế hoạch mua các máy bay huấn luyện mới, hệ thống tên lửa phòng không, nước này đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP theo tiêu chuẩn của NATO. 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem