Mỹ: Bất chấp nguy cơ “vùng đỏ”, hàng chục nghìn người vẫn đổ tới lễ hội Burning Man

Thứ hai, ngày 06/09/2021 07:01 AM (GMT+7)
Lễ hội Burning Man không chính thức vẫn mở màn trên sa mạc Black Rock, bang Nevada, dù gần đó đang mờ mịt khói bởi đám cháy rừng Caldor và nguy cơ lây lan Covid-19 vẫn "rình rập".
Bình luận 0
Mỹ: Bất chấp nguy cơ “vùng đỏ”, hàng chục nghìn người vẫn đổ tới lễ hội Burning Man “không chính thức” - Ảnh 1.

Khách du lịch bị cuốn hút bởi cảnh quan độc lạ của sa mạc Black Rock. (Ảnh: visitpeakdistrict)

Lễ hội thu hút khoảng 30.000 "tín đồ" hội hè, tiệc tùng tới sa mạc Black Rock

Burning Man là một lễ hội văn hóa - âm nhạc - nghệ thuật nổi tiếng, thường được tổ chức hàng năm tại sa mạc Black Rock từ 30/8-7/9, nhằm tôn vinh những tư tưởng cấp tiến.

Mỹ: Bất chấp nguy cơ “vùng đỏ”, hàng chục nghìn người vẫn đổ tới lễ hội Burning Man “không chính thức” - Ảnh 2.

Bầu trời phía trên khu vực diễn ra lễ hội lễ hội Burning Man không chính thức mờ mịt khói bởi đám cháy rừng Caldor gần đó. (Ảnh: Daily Mail)

Năm 2019, lễ hội Burning Man được bán vé và thu hút gần 80.000 người tham dự. Năm 2020 lễ hội Burning Man bị hủy do khu vực diễn ra lễ hội vẫn nằm trong "vùng đỏ" (có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao).

Chính vì vậy, năm nay một số "fan cứng" của lễ hội Burning Man quyết định tự giải quyết vấn đề bằng cách thiết lập sự kiện "kế hoạch B", tức là lễ hội Burning Man không chính thức mang tên Renegade Man ra đời và đã được mở màn từ cuối tuần qua tại sa mạc Black Rock.

Mỹ: Bất chấp nguy cơ “vùng đỏ”, hàng chục nghìn người vẫn đổ tới lễ hội Burning Man “không chính thức” - Ảnh 3.

Dù phải tự lo toàn bộ nơi ăn chốn ở nhưng các "tín đồ" hội hè, tiệc tùng vẫn đổ tới sa mạc Black Rock, tham dự "kế hoạch B" - lễ hội Burning Man không chính thức. (Ảnh: Daily Mail)

Theo Forbes, có khoảng 30.000 "tín đồ" hội hè, tiệc tùng bao gồm cả một số nghệ sĩ và DJ nổi tiếng đã tới khu vực Playa (khu vực lòng chảo của sa mạc Black Rock) - cách thành phố Reno 160km về phía bắc.

Khán giả, khách du lịch tới tham dự lễ hội bằng nhiều phương tiện khác nhau, người thì trekking (đi bộ đường dài), người đi xe đạp hoặc lái ô tô. Cũng có cả những người nổi tiếng bay tới bằng máy bay riêng hoặc vé máy bay hạng VIP.

Mỹ: Bất chấp nguy cơ “vùng đỏ”, hàng chục nghìn người vẫn đổ tới lễ hội Burning Man “không chính thức” - Ảnh 4.

Quang cảnh rực rỡ sắc màu với nhiều xe đạp, xe ô tô sáng đèn khi các "tín đồ" hội hè, tiệc tùng chuẩn bị cho kỳ nghỉ cuối tuần đầu tháng 9 sôi động và náo nhiệt. (Ảnh: Daily Mail)

Dù không chính thức nhưng lễ hội Renegade Man vẫn mở màn với phong cách cuồng nhiệt truyền thống qua những màn trình diễn đầy mê hoặc rực rỡ ánh đèn neon, các màn múa lửa, màn trưng bày những sinh vật tưởng tượng và ô tô nghệ thuật khổng lồ… 

Dường như những người tạo nên lễ hội Renegade Man muốn tạo càng nhiều sự nổi tiếng cả về âm nhạc, nghệ thuật, ảnh khỏa thân… thì càng tốt.

Cảnh quan độc lạ của sa mạc Black Rock cùng những chủ nhân truyền thống - thổ dân Paiute

Mỹ: Bất chấp nguy cơ “vùng đỏ”, hàng chục nghìn người vẫn đổ tới lễ hội Burning Man “không chính thức” - Ảnh 5.

Bộ lạc thổ dân Paiute đã sống trên sa mạc Black Rock từ khoảng năm 1.300 sau Công nguyên. Trong ảnh là các cư dân Paiute tham dự lễ hội Pow Wow của các bộ lạc thổ dân Mỹ. (Ảnh: numuinc)

Black Rock là sa mạc ở phía tây bắc bang Nevada, cũng là một điểm đến cuốn hút khách du lịch với cảnh quan ngoạn mục cho thấy sa mạc không phải lúc nào cũng khô cằn, khắc nghiệt và thiếu sự sống.

Đặc biệt sa mạc Black Rock có một mạch nước phun, cùng với tảo, các khoáng chất và loại vi khuẩn màu xanh tạo nên sắc màu rực rỡ kỳ thú và độc đáo cho mạch nước.

Mỹ: Bất chấp nguy cơ “vùng đỏ”, hàng chục nghìn người vẫn đổ tới lễ hội Burning Man “không chính thức” - Ảnh 6.

Khách du lịch tham quan Khu bảo tồn bộ lạc thổ dân Paiute tại Pyramid Lake. (Ảnh: aaanativearts)

Khách du lịch tới đây còn có cơ hội tìm hiểu về cuộc sống du mục của bộ lạc thổ dân Paiute. Họ là tộc người có truyền thống sống ở vùng Great Basin, nay là các khu vực đông California, tây Nevada và tây nam Oregon.

Bộ lạc thổ dân Paiute đã thích nghi tốt với môi trường sa mạc. Mỗi nhánh của bộ lạc sinh sống tại một khu vực cụ thể, thường tập trung quanh hồ nước hoặc vùng đất ngập nước - nơi cung cấp nguồn thỏ, cá, chim, ngỗng trời làm thực phẩm cho họ. Dân số của bộ lạc thổ dân Paiute thời đầu thế kỷ 21 được ước tính khoảng 17.000 người.

Mỹ: Bất chấp nguy cơ “vùng đỏ”, hàng chục nghìn người vẫn đổ tới lễ hội Burning Man “không chính thức” - Ảnh 7.

Dụng cụ đi săn của những người đàn ông Paiute. (Ảnh: bsnorrell.blogspot)

Dù cuộc sống du mục giản đơn khiến bộ lạc thổ dân Paiute không giàu về của cải, nhưng họ có truyền thống văn hóa phong phú, tạo được tầm ảnh hưởng khá rộng. Ví dụ như Ghost Dance (Vũ điệu ma) là một trong những nghi thức truyền thống nổi tiếng nhất của bộ lạc Paiute.

Mỹ: Bất chấp nguy cơ “vùng đỏ”, hàng chục nghìn người vẫn đổ tới lễ hội Burning Man “không chính thức” - Ảnh 8.

Ghost Dance đã trở thành truyền thống chung của các bộ lạc thổ dân Mỹ, với đức tin nghi thức này giúp đoàn tụ người sống với người chết, đồng thời mang lại hòa bình và thịnh vượng cho người dân. (Ảnh: apworldhistoryclass.wordpress)



Linh Quyên (Daily Mail, Britannica)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem