NYT: Mỹ biết trước kế hoạch nổi loạn của Wagner nhưng không báo cho Nga vì sợ điều này

Tuấn Anh (Theo RT) Chủ nhật, ngày 25/06/2023 15:02 PM (GMT+7)
Mỹ giữ im lặng vì "không mấy quan tâm" đến việc giúp đỡ Nga, tờ New York Times của Mỹ cho biết.
Bình luận 0
NYT: Mỹ biết trước kế hoạch nổi loạn của Wagner nhưng không báo cho Nga vì sợ điều này - Ảnh 1.

Các chiến binh Wagner rời trụ sở quân sự mà họ đã chiếm đóng trong một thời gian ngắn ở Rostov, Nga, vào ngày 24/6. Ảnh CNN

Các cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ rằng Evgeny Prigozhin đang lên kế hoạch cho một động thái lớn chống lại chính phủ Nga, vài ngày trước khi thủ lĩnh Wagner ra lệnh cho quân đội của ông hành quân đến Moscow, The New York Times trích dẫn các nguồn tin cho hay.

Theo các quan chức Mỹ giấu tên được tờ báo phỏng vấn, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và các chỉ huy quân sự đã được thông báo về sự chuẩn bị của Wagner ngay từ ngày 21/6. Khi có thêm thông tin chi tiết, một cuộc họp giao ban khác có sự tham dự của một nhóm hẹp các nhà lãnh đạo quốc hội đã được tổ chức vào ngày 22/6.

Tình hình chỉ leo thang vào tối 23/6, khi Prigozhin cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa chết người vào trại Wagner và thề sẽ trả đũa. Bộ phủ nhận cáo buộc, đồng thời cáo buộc ngược lại rằng thông tin sai lệch này là một "sự khiêu khích về thông tin".

Trong những giờ tiếp theo, quân đội Wagner đã chiếm được các cơ sở quân sự ở thành phố Rostov, miền nam nước Nga, trong khi Prigozhin thông báo rằng lực lượng của ông ta đang bắt đầu "cuộc hành quân đòi công lý" với kế hoạch tiến tới Moscow.

Vào ngày 24/6, ông chủ của Wagner đã đồng ý dừng bước tiến và rút lực lượng của mình để đổi lấy "sự đảm bảo về an ninh", như một phần của thỏa thuận do Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko làm trung gian.

Theo các nguồn tin của NYT, trước cuộc nổi loạn, các quan chức Washington không vội cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin về một mối đe dọa sắp xảy ra, vì họ sợ rằng Moscow có thể buộc tội họ dàn dựng một cuộc đảo chính. Hơn nữa, Mỹ "không mấy quan tâm" đến việc giúp đỡ Putin trong cuộc xung đột Ukraine và sự đối đầu của Nga với phương Tây, bài báo viết.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ được cho là đã lo ngại về khả năng xảy ra xung đột giữa Prigozhin và Moscow, vì họ lo ngại rằng việc Nga rơi vào hỗn loạn có thể tạo ra rủi ro hạt nhân đáng kể.

Báo cáo của NYT được CNN lặp lại, tuyên bố ngày 24/6 rằng, các quan chức Mỹ đã tin rằng Prigozhin đang lên kế hoạch thách thức quân đội Nga "trong một thời gian dài", nhưng không biết mục tiêu cuối cùng của ông ta là gì.

Theo các nguồn tin của CNN, các quan chức phương Tây đã biết trước về sự chuẩn bị của Prigozhin, bao gồm cả nỗ lực tích trữ vũ khí và đạn dược của ông ta. Tuy nhiên, nguồn tin của hãng lưu ý rằng "mọi việc diễn ra rất nhanh chóng" và rất khó để nói liệu người đứng đầu Wagner có thực sự nghiêm túc trong việc thực hiện các mối đe dọa của mình đối với quân đội Nga hay không.

Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo phương Tây rằng bất kỳ nỗ lực nào của họ nhằm sử dụng tình trạng bất ổn "để đạt được các mục tiêu bài Nga" sẽ là vô ích. Trong khi đó, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev lưu ý rằng một cuộc đảo chính ở một cường quốc hạt nhân có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc và Moscow sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem