Mỹ cảnh báo Triều Tiên: Chiến tranh “leo thang rất nhanh”

Trà My - The Guardian Thứ ba, ngày 15/08/2017 14:10 PM (GMT+7)
Ngày 15.7, Mỹ tiếp tục đưa ra lời cảnh báo gửi đến Triều Tiên nếu nước này tấn công hòn đảo Guam ở Thái Bình Dương.
Bình luận 0

img

Mỹ sẽ biết "trong khoảnh khắc" nếu quỹ đạo tên lửa Triều Tiên hướng tới Guam

James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cảnh báo rằng cuộc tấn công tên lửa của Triều Tiên nhắm vào lãnh thổ Mỹ "có thể leo thang rất nhanh thành chiến tranh", Guardian đưa tin.

Ông Mattis thêm rằng các lực lượng của Mỹ sẽ biết "trong khoảnh khắc" nếu quỹ đạo tên lửa Triều Tiên hướng tới Guam, nơi chứa căn cứ quân sự Mỹ và khoảng 160.000 người dân.

Nếu một tên lửa được nhận định là tấn công Guam, Mattis cho biết: "Chúng tôi sẽ bắn hạ nó".

Còn nếu tên lửa Triều Tiên hướng tới vùng biển quanh Guam, Tổng thống Mỹ sẽ là người quyết định phản ứng như thế nào, Mattis tuyên bố.

Quân đội Triều Tiên mới đây đe dọa bắn bốn tên lửa tầm trung đến vùng biển quanh Guam nếu Mỹ tiếp tục điều máy bay ném bom hạng nặng bay qua Hàn Quốc.

Chuyến bay cuối cùng được báo cáo của các máy bay ném bom B-1B của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên là vào ngày 7.8.

Các quan chức quân đội Mỹ được dẫn lời hôm 14.8, nói rằng các tên lửa tầm trung của Triều Tiên gần đây đã được di chuyển nhưng không rõ liệu động thái này có phải là sự chuẩn bị cho đợt tấn công nhằm vào Guam hay không.

Tướng Mỹ nói sẵn sàng ”dùng toàn lực” chống Triều Tiên

Vị tướng Mỹ đang có chuyến thăm tới Hàn Quốc và cho biết “tới đây để cảm nhận sức nóng trong khu vực”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem